Dùng AI viết thư xin lỗi, nữ bị cáo nhận cái kết bất ngờ
Thiên Trang (TH)
Một phụ nữ ở New Zealand bị phát hiện dùng AI để viết thư xin lỗi trong phiên tòa, khiến thẩm phán chỉ giảm nhẹ hình phạt ở mức tối thiểu.
Vụ việc xảy ra tại Christchurch, New Zealand, khi một phụ nữ bị kết án vì phóng hỏa và cắn cảnh sát.Bị cáo gửi hai lá thư xin lỗi cho thẩm phán và nạn nhân, nhưng nội dung bị nghi ngờ do AI tạo ra.
Thẩm phán Tom Gilbert thử nghiệm với công cụ AI và nhận thấy sự tương đồng rõ rệt với thư của bị cáo.Ông khẳng định thư do máy tính viết không thể chứng minh sự chân thành của sự hối hận.
Luật sư đề nghị giảm 10% hình phạt, nhưng thẩm phán chỉ chấp nhận mức 5%.Với quyết định này, bị cáo phải chấp hành 27 tháng tù giam.Vụ việc làm dấy lên tranh luận về vai trò của AI trong phòng xử án và tính minh bạch của luật sư.
Thông điệp rõ ràng: công nghệ có thể hỗ trợ, nhưng không thể thay thế sự chân thành trong pháp luật.Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Dù chỉ sở hữu động cơ 400cc nhưng Triumph Bonneville T40 thừa hưởng hoàn toàn thiết kế kinh điển và giá trị của các "đàn anh" lớn hơn thuộc dòng Bonneville.
Làn sóng AI đang làm thay đổi thị trường lao động Trung Quốc, từ cắt giảm nhân sự đến yêu cầu một người đảm nhận nhiều vị trí với tốc độ làm việc cao hơn.
Một số ít ứng dụng dường như cần được các nhà phát triển điều chỉnh thêm. Những mẫu Googlebook sử dụng chip Intel có thể gặp vấn đề khi chạy một số ứng dụng.
Mẫu xe sedan Toyota Corolla 2027 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vừa được ra mắt tại thị trường Pakistan với diện mạo mới và bổ sung một số trang bị tiện nghi.
Mẫu MPV Maextro V800 do Huawei và JAC phát triển đang vướng nghi vấn về độ bền của cụm bàn đạp phanh, sau bài thử nghiệm được cho là gặp sự cố gãy giá đỡ.