Dừng không phải do bị điều tra
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông tin chính thức về việc dừng đào tạo song bằng. Theo đó, đề án thí điểm chương trình song bằng ở THCS có thời gian 6 năm. Từ năm học 2018 - 2019 đến 2020 - 2021, các trường triển khai thí điểm đều tuyển sinh lớp 6 vào chương trình này.
Tuy nhiên, năm học 2021 - 2022 sẽ không tuyển tiếp lớp 6, mà chỉ dạy tiếp học sinh các lớp 7, 8, 9 để đảm bảo thời gian thí điểm là 6 năm. Sau đó, năm học 2023 - 2024, khi lứa học sinh thực hiện thí điểm cuối cùng tốt nghiệp THCS sẽ tổng kết, đánh giá đề án này.
Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc dừng tuyển sinh hệ song bằng là theo đúng kế hoạch của đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng THCS Việt Nam và Chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS Hà Nội” theo Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 8/6/2018 của UBND TP Hà Nội.
Theo lộ trình của Đề án, năm học 2023 - 2024, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với các sở, ngành tiến hành đánh giá toàn bộ Đề án.
Trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện... Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu với thành phố, Bộ GD&ĐT về kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.
Về thông tin việc dừng chương trình song bằng có liên quan đến việc cơ quan công an đang điều tra hay không, ông Tiến cho biết, việc cơ quan công an đến làm việc với các trường đang thực hiện chương trình song bằng là công tác nghiệp vụ của phía công an.
“Bản thân chúng tôi cũng không nắm được tinh thần của việc điều tra này. Những nội dung đó liên quan đến các vấn đề được coi là bảo mật. Tôi cũng xin nhắc lại việc dừng tuyển sinh không phải vì việc có sự điều tra mà theo lộ trình vốn đã được quy định trong Đề án”, ông Tiến khẳng và cho biết, việc dừng chương trình song bằng không có gì khuất tất.
Đành coi như học “chẳng bổ ngang cũng bổ dọc”
Cũng theo ông Phạm Xuân Tiến, việc dừng tuyển sinh hệ song bằng là theo đúng kế hoạch của đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng THCS Việt Nam và Chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS Hà Nội”.
Tuy nhiên, điều đáng nói, trong văn bản Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội công bố ngày 14/4 vẫn có thông tin về việc tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng.
Việc Sở dừng đột ngột, để khiến các phụ huynh bị “sốc”. Trả lời câu hỏi này, ông Tiến cho biết, theo kế hoạch tuyển sinh chung, Sở có đưa nội dung này vào trong hướng dẫn khi chờ ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố. Sau khi có ý kiến của thành phố về việc thực hiện đúng theo thời gian của đề án thì Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo tới các trường có đào tạo chương trình này.
Theo đó, tất cả các trường khi triển khai đề án đã nghiên cứu kỹ và biết lộ trình trên. Việc các phụ huynh chưa biết thông tin này có thể vì thông tin từ Sở và các trường đến phụ huynh chưa được rộng rãi. Điều đó rất lấy làm tiếc.
Trao đổi với PV, nhiều phụ huynh cho biết, không chấp nhận được lời giải thích của Sở GD&ĐT Hà Nội.
Một phụ huynh ở Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, cả một năm nay, con của chị đã dồn nhiều nỗ lực để chuẩn bị thi song bằng. Thế mà đùng một cái, Sở lại nói dừng, không tuyển nữa. Mới đầu, chỉ nghe đồn, phụ huynh còn chút hy vọng, nhưng giờ thông tin chính thức, đành chấp nhận nhưng rất bực tức. Bởi vì, nếu quả thực theo đúng đề án, thì Sở phải sớm có thông báo. Không thể nói là có thể chưa thông tin rộng rãi.
Một phụ huynh ở Cầu Giấy cho hay, con chị cũng chuẩn bị cả năm nay để thi vào song bằng. Giờ đột ngột như vậy, sẽ theo phương án khác, để phù hợp với khả năng của con, nhưng e là rất khó.
“Thôi thì đành phải tự an ủi, học cũng là cho bản thân mình, “chẳng bổ ngang cũng bổ dọc”. Tôi rất mong qua vụ việc này, những chính sách liên quan đến giáo dục cần được công bố sớm, tránh gây thiệt thòi, hoang mang cho các thí sinh”, phụ huynh chia sẻ.
Đề án thí điểm chương trình song bằng THCS Việt Nam và IGCSE, CIE Anh quốc tại 7 trường THCS trên địa bàn TP Hà Nội bắt đầu được triển khai từ năm học 2018 - 2019, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cha mẹ học sinh.
Hiện tại trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có 7 trường THCS công lập tổ chức giảng dạy chương trình song bằng theo Đề án thí điểm của thành phố. Đó là các Trường: THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ); THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân); THCS Cầu Giấy, THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy); THCS Trưng Vương, THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm) và Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Chỉ tiêu được phê duyệt cho năm học 2020 - 2021 là 350 học sinh cho 7 trường nói trên. Các năm trước cũng có chỉ tiêu tương tự. Như vậy, sau 3 năm tuyển sinh, số lượng các học sinh theo học chương trình song bằng ở bậc THCS tại 7 trường THCS công lập là vào khoảng 1.000 em.
Học sinh theo học chương trình song bằng sẽ được học các môn theo quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời học các môn của Cambridge theo lộ trình (ở bậc THCS, học sinh sẽ học 4 môn hoàn toàn bằng tiếng Anh gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh (như ngôn ngữ thứ hai) và Công nghệ thông tin (ICT)).
Sau khi hoàn thành bậc THCS song bằng, học sinh có bằng tốt nghiệp THCS, có khả năng thi lấy chứng chỉ IGCSE và các chứng chỉ quốc tế khác.
IGCSE là tên viết tắt của Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc tế. Đây là chứng nhận quốc tế phổ biến nhất thế giới cho cuối cấp THCS, trước khi tiến tới Cấp độ nâng cao (Advanced Level/A Level) hoặc nghiên cứu tiền đại học.