Điều tra vụ bé trai chi chít vết thương trên người nghi bị bạo hành

Người dân phát hiện cơ thể bé trai hơn 1 tuổi có nhiều vết thương, nghi ngờ bé bị bạo hành nên đã trình báo công an ở TP.HCM.

Ngày 12/4, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM cùng các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ bé trai trên địa bàn xã Thới Tam Thôn được phát hiện trên người có nhiều thương tích, báo Công an TP. HCM thông tin.

Báo Công an TP. HCM cũng dẫn nguồn thông tin từ một số người dân sống tại nhà trọ trên đường Thới Tam Thôn 16, xã Thới Tam Thôn, nơi bé trai sinh sống cho biết, cha mẹ bé thuê phòng trọ, sống chung với 2 người con khoảng 1 tháng qua, bé trai là con đầu.

Hình ảnh bé trai bị gãy tay và những vết sẹo trên người. Ảnh: NT/ Plo.vn

Hình ảnh bé trai bị gãy tay và những vết sẹo trên người. Ảnh: NT/ Plo.vn

Theo thông tin ban đầu trên Tri thức trực tuyến, sáng cùng ngày, người dân phát hiện cơ thể bé trai hơn 1 tuổi bị bong da trên vùng mặt. Người dân hỏi thăm, thì được mẹ cháu bé cho biết bé trai bị bỏng.

Tuy nhiên, nhiều người nhận thấy cơ thể bé trai còn nhiều vết thương khác, tay phải bị gãy. Nghi cháu bé bị bạo hành, người dân trình báo sự việc lên công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn ngay sau đó đã có mặt,

Người dân phát hiện cơ thể bé trai hơn 1 tuổi có nhiều vết thương, nghi ngờ bé bị bạo hành nên trình báo công an ở TP.HCM.

cùng đại diện cơ quan chức năng và người thân đưa bé trai vào bệnh viện để sơ cứu, điều trị vết thương.

Liên quan đến vụ việc, báo Sài Gòn giải phóng dẫn nguồn thông tin từ người dân địa phương cho biết, bé trai sinh sống cùng với cha mẹ là anh C. và chị L. Hai vợ chồng thuê căn nhà trọ trên sống được vài tháng cùng 2 người con nhỏ.

“Bé trai thể tạng yếu, không ngờ lại bị thương tích như vậy” – Pháp luật TP. HCM dẫn lời một người dân nói và cho biết cha mẹ bé thường không thấy đi làm, hay đóng kín cửa nhà trọ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Đời sống
back to top