Diễn biến mới vụ lớp mầm non bị tố "cắt xén bữa ăn của học sinh"

UBND phường Cầu Diễn (Hà Nội) vừa ra văn bản yêu cầu nhóm lớp mầm non AMIS, cơ sở Trần Hữu Dực tạm dừng mọi hoạt động trông giữ trẻ kể từ ngày 6/4, khi cơ sở đủ điều kiện sẽ cho phép hoạt động trở lại.

Ngày 7/4, trao đổi trên VTC News, ông Hồ Trọng Thắng, Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn (Hà Nội) cho biết, vừa ra văn bản yêu cầu nhóm lớp mầm non American Montessori School (AMIS) cơ sở Trần Hữu Dực tạm dừng mọi hoạt động trông giữ trẻ kể từ ngày 6/4, khi cơ sở đủ điều kiện sẽ cho phép hoạt động trở lại.

Phụ huynh chia sẻ hình ảnh tố bữa ăn cơ sở mầm non AMIS Trần Hữu Dực chưa đảm bảo chất lượng - Ảnh: VTC News

Phụ huynh chia sẻ hình ảnh tố bữa ăn cơ sở mầm non AMIS Trần Hữu Dực chưa đảm bảo chất lượng - Ảnh: VTC News

Lý do đình chỉ là do ngày 4/4, UBND quận Nam Từ Liêm thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ sở giáo dục này chưa đủ một số điều kiện nên đã yêu cầu tạm dừng hoạt động trông giữ trẻ.

Ngay sau khi cơ sở này bị đình chỉ, UBND phường Cầu Diễn cũng đưa ra phương án giải quyết cho các học sinh hiện đang theo học tại AMIS Trần Hữu Dực. Cụ thể, nếu phụ huynh nhất trí, sẽ chuyển học sinh về học tập tại Trường mầm non công lập Cầu Diễn. Với những phụ huynh không có nhu cầu gửi trẻ tại Trường mầm non Cầu Diễn, gia đình có thể chủ động lựa chọn các nhóm lớp, nhóm trẻ theo yêu cầu.

Chủ tịch phường Cầu Diễn cũng cho biết, nếu nhóm lớp mầm non này không tạm dừng mọi hoạt động, UBND phường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo VTV News, phụ huynh N.T.H và một số cha mẹ học sinh lên tiếng tố cơ sở mầm non AMIS (American Montessori International School) bớt xén khẩu phần ăn của trẻ.

Người mẹ có con gái 5 tuổi, theo học tại Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm cho biết, tổng học phí một năm và tiền ăn ba tháng khoảng 90 triệu đồng (đã gồm ưu đãi). Tuy nhiên các bữa ăn cho trẻ không đạt so với cam kết trường với phụ huynh.

Thời gian đầu đồ ăn khá ổn nhưng sau đó con chị thường kêu đói mỗi khi đi học về, trong khi tiền ăn tăng từ 65.000 đồng lên 70.000 đồng mỗi ngày từ tháng 10 năm ngoái. Vì thế, chị yêu cầu cô giáo chụp đầy đủ suất ăn của các con và gửi hàng ngày.

Từ khi chị đề nghị, nhà trường có cập nhật hình ảnh bữa ăn với hình ảnh chụp những suất ăn rất đầy đặn nhưng sau này tìm hiểu thực tế, phụ huynh phát hiện bữa ăn thật không giống hình ảnh nhà trường đăng tải.

Trước đó, theo Sức khỏe và Đời sống, đại diện Phòng Giáo dục quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, ngay khi nhận được phản ánh của phụ huynh về cơ sở mầm non AMIS (American Montessori International School) Trần Hữu Dực bớt xén suất ăn bán trú của trẻ, đồng thời sử dụng một giáo viên chưa có bằng tốt nghiệp đại học, Phòng Giáo dục quận Nam Từ Liêm đã nhắc nhở và yêu cầu cơ sở này chấn chỉnh.

Theo đại diện Phòng Giáo dục quận Nam Từ Liêm, trong dữ liệu đăng ký và quản lý của Phòng GD&ĐT, AMIS Trần Hữu Dực chỉ là lớp mầm non độc lập, không phải trường. Do đó, Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu cơ sở này gỡ biển trường vì không làm đúng theo quyết định đã được cấp.

Về phía nhà trường, ông Đỗ Tuấn Trung - Quản lý vận hành hệ thống AMIS cũng thừa nhận AMIS Trần Hữu Dực là lớp mầm non độc lập, không phải trường.

Theo Đời sống
back to top