Đèo D’ran sạt lở nặng do mưa kéo dài, giao thông bị đình trệ
Bảo Giang
Hàng tấn đất đá và cây cổ thụ sạt xuống mặt đường do mưa lớn kéo dài, gây chia cắt giao thông quan trọng giữa Đà Lạt và các vùng lân cận.
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nền đất khu vực đèo D’ran (phường Xuân Trường – Đà Lạt, Lâm Đồng) bị bão hòa nước. Đêm 28/10, hàng tấn đất đá cùng nhiều cây thông cổ thụ bất ngờ sạt xuống mặt đường, làm tê liệt hoàn toàn tuyến quốc lộ 20 qua khu vực Cầu Treo.Sáng 29/10, lực lượng chức năng vẫn duy trì phong tỏa hiện trường, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông hai chiều để đảm bảo an toàn. Tại vị trí sạt lở chính, lớp đất đá phủ dày hơn một mét, kéo dài hàng chục mét, kèm theo nhiều gốc thông bật rễ, chắn ngang mặt đường.
Theo ghi nhận, phần đỉnh taluy dương – nơi phát sinh điểm sạt lở – xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Đất và rễ cây tiếp tục dịch chuyển, trượt xuống từng mảng nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ tái sạt lở. Trong khi đó, taluy âm ngay bên dưới cũng bị kéo trôi từng mảng đất khiến mặt đường nhựa bị tách khỏi kết cấu bê tông.Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Trường – Đà Lạt cho biết, các lực lượng đang phối hợp đánh giá hiện trạng để đưa ra phương án xử lý phù hợp. “Chúng tôi ưu tiên an toàn cho người và phương tiện. Khi thời tiết ổn định, đơn vị chuyên môn sẽ tiến hành khơi thông và gia cố khu vực có nguy cơ sạt trượt”, ông Sơn nói.
Không chỉ vị trí Cầu Treo, nhiều đoạn khác trên quốc lộ 20 cũng ghi nhận tình trạng rạn nứt, sụt lún sau mưa.Một số điểm mặt đường bị lún sâu hơn 40cm, lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Ông Nguyễn Vĩnh Tấn, người dân xã D’ran cho biết, việc phong tỏa đèo đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên an toàn là trên hết. “Tôi có rẫy cà phê ở khu vực núi Min, cách hiện trường không xa. Giờ muốn lên vườn phải đi vòng qua quốc lộ 27 rồi trở lại Đà Lạt, quãng đường xa thêm hơn 60km”, ông Tấn chia sẻ.
Theo thống kê ban đầu, khu vực sạt lở kéo dài khoảng 50m, cao gần 20m. Những gốc thông lớn bị bật rễ đang được cắt ngắn và di chuyển khỏi mặt đường. Tuy nhiên, do mưa vẫn chưa dứt, nguy cơ tiếp tục trượt sườn núi còn rất cao.Đèo D’ran dài khoảng 10km, có nhiều khúc cua hẹp và độ dốc lớn. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối Đà Lạt với đèo Sông Pha (quốc lộ 27), dẫn xuống vùng đồng bằng Phan Rang – Khánh Hòa. Vào mùa mưa, tuyến đèo này thường xuyên xảy ra sạt trượt, gây chia cắt giao thông.
Đại hội V năm 2004 đánh dấu bước phát triển mới của Liên hiệp Hội Việt Nam, khi tư vấn, phản biện, tập hợp trí thức và hội nhập được đặt trong yêu cầu mới.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã lập nhiều Facebook giả, sử dụng hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt để tiếp cận người dùng.
Công an tỉnh Phú Thọ điều tra việc cho thuê đất bãi bồi không đúng thẩm quyền, khiến diện tích 8 hộ dân thực tế sử dụng chênh hơn hợp đồng hơn 228.000 m².
Đại hội VI năm 2010 diễn ra sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 42, mở rộng yêu cầu tư vấn, phản biện, giám định xã hội, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức.
Từ vụ phát hiện 3 đối tượng có hành vi trồng cần sa, cảnh sát đã bóc gỡ đường dây tội phạm ma túy có nhiều tầng nấc với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.