Đề xuất thu hồi ốc đảo ở hồ trung tâm Đà Lạt

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng kiến nghị thu hồi ốc đảo Bích Câu, rộng 5.400 m2, nằm ở hồ Xuân Hương.

Văn bản vừa được ông Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường gửi UBND tỉnh Lâm Đồng để thu hồi ốc đảo giao cho TP Đà Lạt sử dụng đúng quy định. Động thái được sở đưa ra khi phần đất nói trên giao cho Hội sinh vật cảnh của tỉnh hết hạn sử dụng vào tháng 10/2022.

Ốc đảo Bích Câu nằm trước cổng Vườn hoa Đà Lạt, được xem là "đất vàng" của thành phố. Năm 2005, phần đất này được chính quyền tỉnh giao cho Hội Sinh vật cảnh quản lý khai thác thời hạn 10 năm. Đơn vị này đầu tư xây dựng vườn hoa, trồng cây xanh, tạo công viên mở kết hợp trưng bày, giới thiệu, mua bán các sản phẩm sinh vật cảnh...

Ốc đảo Bích Câu nằm giữa thắng cảnh hồ Xuân Hương.Ốc đảo Bích Câu nằm giữa thắng cảnh hồ Xuân Hương.

Tháng 8/2017, Hội sinh vật cảnh được kéo dài thời gian quản lý ốc đảo (không quá 5 năm) với điều kiện phải lập thủ tục thuê đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Thế nhưng theo Sở Tài nguyên Môi trường, nhiều năm nay chủ đầu tư đã kinh doanh ăn uống, cà phê, giải khát trên phần đất tạm thời được giao, chưa lập thủ tục thuê đất.

Ngoài ra từ năm 2019, Lâm Đồng điều chỉnh quy hoạch chung của TP Đà Lạt đến 2030 tầm nhìn đến 2050, đưa phần diện tích tại ốc đảo Bích Câu thuộc "quy hoạch đất công viên, cây xanh".

Hội sinh vật cảnh của tỉnh đã xin gia hạn hoạt động của cơ sở thêm 3 năm nhằm bù lỗ chi phí đầu tư trong thời gian xảy ra Covid-19.

Đà Lạt là địa danh du lịch nổi tiếng, mỗi năm đón hàng triệu khách. Tình trạng đô thị phát triển quá nhanh, thu hẹp rừng khiến thành phố hay ùn tắc, ngập sâu sau mưa... Địa phương đưa ra một số giải pháp để thành phố phát triển bền vững nhưng hiệu quả chưa cao./.

Theo Đời sống
back to top