Thời sự

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Phiên họp về lương tối thiểu vùng của Hội đồng Tiền lương quốc gia vào chiều 28/3 chỉ mang tính chất thăm dò, vẫn chưa chốt thời gian tăng lương tối thiểu vùng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết vẫn sẽ tiếp tục kiến nghị đề xuất tăng lương từ 1/7 để hỗ trợ người lao động sau thời gian dài kiệt quệ vì dịch bệnh.

Cụ thể, việc tăng lương giúp lao động có thêm tiền trang trải sinh hoạt, doanh nghiệp tăng chi phí song giữ được nguồn nhân lực.

Theo khảo sát của Viện Công nhân Công đoàn, 21% người lao động phải ăn nhiều mì tôm hơn; 48% lao động phải giảm lượng thịt hàng ngày; 22% chuyển từ mua sắm mỗi ngày sang dùng thực phẩm do người thân cung cấp; 15% chọn việc ăn gộp bữa, giảm bữa; 60% tiết kiệm các khoản chi; 11% phải vay mượn tiền của người thân; 0,3% lao động vay lãi suất cao, tín dụng đen hoặc bán sổ bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, việc tăng lương tối thiểu vùng cũng sẽ khiến doanh nghiệp "gánh" thêm chi phí, trong khi đó các doanh nghiệp cũng đang rơi vào tình trạng khó khăn do dịch bệnh trong 2 năm qua.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2021 thay vì hoãn cả năm, song chưa thể thông qua do đại dịch.

Hiện, lương tối thiểu vùng I là 4,42 triệu đồng; vùng II 3,92 triệu; vùng III 3,42 triệu và vùng IV 3,07 triệu đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, ngày 19/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 - 24/10/2026.
back to top