Đầu tượng thần Apollo cổ đại được khai quật tại Thổ Nhĩ Kỳ
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Phát hiện đầu tượng thần Apollo cổ đại tại lâu đài Fethiye (Thổ Nhĩ Kỳ), biểu tượng của thần thoại Hy Lạp, thu hút sự quan tâm của giới khảo cổ học.
Lâu đài Fethiye nằm ở vùng Fethiye thuộc tỉnh Mugla, Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ, là một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng nhất. Ảnh: @Bảo tàng Fethiye.Nằm trên một ngọn đồi đá, nơi đây có tầm nhìn toàn cảnh bao quát toàn bộ khu vực. Nhìn xuống thị trấn và khu lăng mộ đá Amintas nổi tiếng, lâu đài này mang giá trị khảo cổ học quan trọng. Ảnh: @Bảo tàng Fethiye.
Sau các cuộc Thập tự chinh, lâu đài này từng được sử dụng làm nơi cư trú, mặc dù ngày xây dựng chính xác vẫn chưa được biết.. Ảnh: @Bảo tàng Fethiye.Gần đây, các nhà khảo cổ đã khai quật được đầu tượng một vị thần Hy Lạp cổ đại có niên đại 1.800 năm tại lâu đài Fethiye này. Ảnh: @Bảo tàng Fethiye.
Giáo sư Kadir Pektas, người dẫn đầu cuộc khai quật tin rằng, đầu tượng có thể đại diện cho thần Apollo. Ảnh: @Bảo tàng Fethiye.Apollo, vị thần của nghệ thuật, mặt trời, lửa, âm nhạc và thơ ca, giữ vị trí trung tâm trong thần thoại Hy Lạp. Ảnh: @Bảo tàng Fethiye.
Là biểu tượng của trí tuệ, Apollo cũng là người bảo trợ cho thuật bói toán. Là con trai của Zeus và Leto, ông được cha mẹ ngưỡng mộ vì vẻ đẹp, tuổi trẻ và tài năng. Apollo là anh em song sinh của Artemis, nữ thần săn bắn, núi rừng. Ảnh: @Bảo tàng Fethiye.Xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: THVL 24News.
Một tai nạn bất ngờ khi đào hầm trú ẩn đã mở ra cánh cửa lịch sử 4.500 năm tuổi, đồng thời kéo theo vụ giả danh khảo cổ để đánh cắp cổ vật gây xôn xao.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới năm 2007, Gobustan minh chứng cho cách con người cổ đại quan sát thiên nhiên, tổ chức cộng đồng, biểu đạt qua nét khắc.
Ẩn sâu trong lòng đất hàng triệu năm, lazurite là thành phần chính tạo nên đá lapis lazuli – loại vật liệu từng được xem quý hơn vàng trong nhiều nền văn minh.