Đầu năm mới, Đền Chợ Củi đón hàng nghìn du khách dâng hương
Thanh Hà/TT&CS
Ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, đông đảo du khách thập phương đã về đền Chợ Củi ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) dâng hương, dâng lễ cầu tài lộc, bình an.
Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn người dân và du khách đã về đền Chợ Củi (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) du xuân, chiêm bái cầu cho một năm mới mưa thuận gió hoà, sức khoẻ, bình an.
Đền Chợ Củi thuộc địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, nằm cách TP Hà Tĩnh khoảng 40km về phía Đông Bắc và cách TP Vinh ( Nghệ An) khoảng 10km về phía Nam. Đền Chợ Củi còn có tên chữ là Khu Độc Linh từ, đền được xây dựng vào thời Hậu Lê thờ Thánh Mẫu, thờ quan Hoàng Mười.
Người dân viết sớ cầu an, cầu may mắn, tài lộc.
Hằng năm, du khách muôn phương về đây hành lễ, vãn cảnh, đắm mình trong phong cảnh nên thơ của chốn linh thiêng này.
Qua hàng trăm năm được giữ gìn và tôn tạo, đền Quan Hoàng Mười ngày nay đã trở hành điểm đến truyền thống, chốn tâm linh của người dân Xứ Nghệ và du khách thập phương.
Theo quan niệm dân gian, quan Hoàng Mười là vị thánh chuyên ban lộc về công danh sự nghiệp, chính vì thế, ai cũng muốn đến xin lộc vào mỗi dịp đầu năm. Với vị trí địa linh, sơn thủy hữu tình, ngôi đền cổ kính nằm bên dòng sông Lam (Hà Tĩnh) là điểm đến truyền thống không chỉ của người dân Nghệ Tĩnh, mà còn là điểm đi lễ yêu thích của người dân các tỉnh miền Trung và cả nước.
Đền gồm các hạng mục tam quan, hạ điện, trung điện và thượng điện, với các cung thờ Tam tòa Thánh Mẫu (Mẫu Tam phủ), Ngũ vị Tôn ông, cung Hoàng Mười, cung Chầu Mười, cung Trần Triều (thờ Đức Thánh Trần).
"Đến với Đền Củi, mỗi người trong chúng ta sẽ cảm nhận được sự giao hòa của trời đất. Mùi khói nhang hay sắc màu rực rỡ của đèn, hoa cùng với không gian chốn linh thiêng sẽ làm cho lòng người trở nên nhẹ nhàng và thanh tịnh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày", chị Nga ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) chia sẻ.
Đền Chợ Củi được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1993 và được dân gian truyền tụng là nơi linh thiêng, nên khách thập phương đến rất đông để vãn cảnh, cầu an
Ông Nguyễn Tất Lục ở TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày mùng 1 Tết, gia đình tôi lại về đền Củi để dâng lễ, thắp hương cầu mong bước sang năm mới luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn”.
Ngựa giấy được đặt xếp hàng ngay ngắn để dâng cúng.
Dọc tuyến đường vào đền, nhiều dịch vụ như: sắp lễ thuê, đồ lưu niệm, viết sớ… thu hút nhiều du khách.
Dịch vụ xe điện hoạt động hết công suất chở miễn phí người dân từ khu vực đền Chợ Củi ra bãi đổ xe.
>>> Mời độc giả xem thêm video Mãn nhãn màn “rước kiệu bay” tại ngôi đền nổi tiếng nhất xứ Nghệ:
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà khoa học trong lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu lớn nhất là bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, tiếp cận bình đẳng dịch vụ tài chính ngân hàng, người dân, doanh nghiệp là chủ thể.
Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Trời mưa khiến cầu phao Sông Lô trơn trượt, Lữ đoàn 249 phải tạm dừng để lắp thêm đốt phao, gia cố đường dẫn, bảo đảm an toàn trước khi cho lưu thông trở lại.
Theo luật sư, hành vi của tài xế trong tình huống này là côn đồ, đê hèn khi không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn cố tình gây ra thương tích cho CSGT.
Liên quan tới vụ tai nạn đường thủy hồ Thác Bà làm 6 người chết đang gây xôn xao dư luận, nhiều độc giả đặt câu hỏi lái tàu có thế đối diện khung hình phạt nào?
Nội có hành vi điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định, động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ công suất lớn hơn.