Sức khoẻ 360

Đau chân sau ngã đá bóng, trẻ 10 tuổi bất ngờ phát hiện u xương đùi

Với bệnh lý này, thành xương mỏng, yếu, rất dễ gãy khi vận động sinh hoạt thường ngày. Vì vậy, khi trẻ có biểu hiện đau xương, đau khớp cần đưa trẻ đi khám sớm.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi Trần Đức Lượng (10 tuổi, sinh năm 2015, xã Tam Dương Bắc, Phú Thọ) bị gãy xương đùi.

Theo lời kể của gia đình, trong lúc chơi đá bóng cùng bạn bè, cháu không may bị chấn thương, đau nhiều và hạn chế vận động đùi trái. Sau khi được sơ cứu, cố định chân, gia đình đã nhanh chóng đưa cháu tới bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị gãy 1/3 trên xương đùi trái bệnh lý, trên nền u xương đùi chưa được phát hiện trước đó.

Cháu được chỉ định gây tê, phẫu thuật lấy u xương làm giải phẫu bệnh và kết hợp xương đùi.

Sau phẫu thuật, tình trạng của bé ổn định, có thể tập vật lý trị liệu ngay tại giường để sớm phục hồi chức năng vận động.

gay-xuong.png
Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Chia sẻ sau ca mổ, anh Trần Đức, bố của bệnh nhi xúc động cho biết: "Gia đình tôi rất may mắn khi cháu được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời. Xin cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã tận tình điều trị và luôn động viên cháu sớm bình phục để quay lại học tập”.

gay-xuong-1.png
Bệnh nhi tỉnh táo, ổn định sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bác sĩ Lê Quang Trường, khoa Ngoại II, Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt cho biết, bệnh nhi đã có triệu chứng đau đùi trái từ trước nhưng chưa đi khám nên không phát hiện bệnh lý u xương. Với bệnh lý này, thành xương mỏng và yếu, rất dễ gãy khi vận động sinh hoạt thường ngày.

Vì vậy, khi trẻ có biểu hiện đau xương, đau khớp bất thường, gia đình cần đưa trẻ đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

back to top