Khoa học & Công nghệ

Đằng sau việc Mỹ cho phép Ấn Độ tạm thời mua dầu của Nga

“Biện pháp tạm thời này sẽ làm giảm bớt áp lực gây ra bởi nỗ lực của Iran nhằm khống chế thị trường năng lượng toàn cầu”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết.

Theo AP, Bộ Tài chính Mỹ ngày 6/3 đã ban hành lệnh miễn trừ tạm thời kéo dài 30 ngày, cho phép Ấn Độ mua lượng dầu của Nga hiện đang mắc kẹt trên biển.

Giảm bớt áp lực tăng giá dầu

"Ấn Độ có thể tiếp tục mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga trong vòng một tháng, cho đến ngày 4/4/2026", Bộ Tài chính Mỹ thông báo.

Cuộc chiến leo thang ở Iran và nguy cơ bị tấn công bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa của Iran làm gián đoạn gần như toàn bộ hoạt động vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, tuyến đường biển duy nhất ra khỏi Vịnh Ba Tư và là đường dẫn cho 20% nhu cầu dầu mỏ của nền kinh tế thế giới.

Các tàu chở dầu đi qua eo biển này, giáp với Iran ở phía bắc, vận chuyển dầu và khí đốt từ Ả Rập Xê Út, Kuwait, Iraq, Qatar, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Iran. Hiện tại, không có hàng hóa nào đi qua đây.

ap26060724655545.jpg
Tàu chở dầu ở phía nam eo biển Hormuz, ngoài khơi thị trấn Ras Al Khaimah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 19/1/2012. Ảnh tư liệu: AP/Kamran Jebreili.

Giá dầu tăng vọt sau khi eo biển Hormuz đóng cửa, điều này ít nhất tạm thời đảo ngược tình thế về doanh thu từ nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Trong quyết định gia hạn thêm một tháng cho Ấn Độ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết thời hạn 30 ngày này sẽ "không mang lại lợi ích tài chính đáng kể" cho Nga vì nó chỉ áp dụng cho lượng dầu của Nga trên các tàu chở dầu đang bị mắc kẹt trên biển.

Các nhà phân tích ước tính con số đó có thể lên tới khoảng 125 triệu thùng dầu thô.

“Biện pháp tạm thời này sẽ làm giảm bớt áp lực do nỗ lực của Iran nhằm khống chế thị trường năng lượng toàn cầu gây ra”, ông Bessent viết trên mạng X.

Khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga

Trung Quốc và Ấn Độ trở thành những khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 25% đối với Ấn Độ vì nước này tiếp tục mua dầu của Nga. Tuy nhiên, nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ Nga đã giảm sau khi ông Trump bãi bỏ thuế vào ngày 6/2, đổi lại lời hứa của Ấn Độ về việc ngừng mua dầu của Moscow.

Hôm 6/3, giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế đã tăng lên 89 đô la một thùng, từ mức dưới 73 đô la một tuần trước đó, ngay trước thềm cuộc chiến mới ở Trung Đông. Giá dầu thô Urals xuất khẩu của Nga đạt 70 đô la, tăng từ mức dưới 40 đô la hồi tháng 12/2025.

Giá dầu thô Nga vẫn đang được giao dịch với mức chiết khấu đáng kể so với giá dầu Brent chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, giá dầu thô Nga hiện đã cao hơn nhiều so với mức chuẩn 59 đô la/thùng được dự kiến ​​trong kế hoạch ngân sách năm 2026 của Bộ Tài chính Nga.

Giá khí đốt tự nhiên giao trong tương lai đã tăng vọt ở châu Âu, làm dấy lên những câu hỏi về kế hoạch của EU nhằm chấm dứt việc nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2027.

Tương lai khó lường

Rất nhiều điều phụ thuộc vào việc cuộc xung đột Mỹ-Israel và Iran kéo dài bao lâu. Trong tuần đầu tiên, ảnh hưởng của cuộc xung đột bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2 đang lan rộng và hiện bao trùm hơn 10 quốc gia.

Các nhà phân tích thị trường dầu mỏ cho rằng nếu cuộc chiến kết thúc trong vòng một hoặc hai tuần, giá dầu có thể nhanh chóng giảm xuống mức trước xung đột, khoảng 65 đô la một thùng.

Tuy nhiên, một cuộc xung đột kéo dài sẽ gây ra thiệt hại lâu dài cho các mỏ dầu, đường ống dẫn dầu và các kho chứa dầu ở Ả Rập Xê Út, Iraq, UAE và Kuwait, và đẩy giá dầu lên trên 100 đô la một thùng.

nga2.png
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: Kremlin.ru.

Khi được hỏi về quyết định mới đây của Bộ Tài chính Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng nhu cầu dầu mỏ Nga tăng cao trong bối cảnh chiến sự Trung Đông tiếp diễn. Ông nói thêm: “Ấn Độ và Trung Quốc hành động theo lợi ích quốc gia của họ, và chúng tôi cũng vậy”.

“Chúng tôi tiếp tục hợp tác, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng và thương mại năng lượng, với Ấn Độ và Trung Quốc. Chúng tôi ghi nhận sự gia tăng đáng kể nhu cầu về tài nguyên năng lượng của Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Iran. Nga là nhà cung cấp dầu khí đáng tin cậy, có thể đảm bảo tất cả các nguồn cung đã ký kết hợp đồng”, ông nhấn mạnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran trả đũa cuộc tấn công của Mỹ-Israel

Nguồn video: VTV
back to top