Đà Nẵng: La liệt ô tô chết máy sau trận mưa lịch sử

Trận mưa lớn kéo dài suốt từ chiều đến tối 14/10 khiến thành phố Đà Nẵng ngập sâu trong nước. Đến ngày 15/10, hàng loạt ô tô chết máy nằm la liệt trên các đường phố.
Di chuyển các ô tô chết máy đến gara

Di chuyển các ô tô chết máy đến gara

Theo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Đà Nẵng, từ trưa 14/10, bão số 5 - SONCA đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây nên mưa lũ lớn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ và không khí lạnh, Đà Nẵng đã có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 400-700mm, cao nhất tại Sơn Trà 775mm. Thời điểm mưa lớn nhất từ 19h đến 21h ngày 14/10.

Công an TP Đà Nẵng nỗ lực di chuyển các phương tiện chết máy vào ven đường để đảm bảo giao thông được thông suốt

Công an TP Đà Nẵng nỗ lực di chuyển các phương tiện chết máy vào ven đường để đảm bảo giao thông được thông suốt

Mưa lớn kéo dài suốt hơn 7 tiếng từ chiều và đêm 14/10 đã khiến cho nhiều khu vực của Đà Nẵng bị ngập nặng nề. Nhiều phương tiện giao thông của người dân chết máy phải để lại ngoài đường.

Sáng 15/10, trên các tuyến phố như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Hữu Thọ... la liệt những chiếc xe ô tô chết máy nằm lại giữa đường từ đêm qua.

Xe ô tô chết máy nằm la liệt trên các đường phố

Xe ô tô chết máy nằm la liệt trên các đường phố

Các chủ xe phải gọi cứu hộ, sửa chữa lưu động để khắc phục sự cố. Các trung tâm xe cứu hộ chạy hết công suất từ lúc 5 giờ sáng. Nhiều tuyến đường bị ách tắc do lượng xe ô tô chết máy nằm kẹt dài. Các đơn vị cứu hộ hoạt động hết công suất để hỗ trợ các chủ xe di dời xe đến gara.

Mưa lơn kéo dài từ chiều đến tối khiến các tuyến phố ngập nướcMưa lơn kéo dài từ chiều đến tối khiến các tuyến phố ngập nước

Lực lượng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng nỗ lực di chuyển các phương tiện chết máy vào ven đường để đảm bảo giao thông được thông suốt. Do quá nhiều phương tiện ô tô bị chết máy, nên Cảnh sát giao thông kêu gọi các doanh nghiệp có xe cẩu tải cùng tham gia hỗ trợ để hoạt động giao thông trở lại bình thường.

Hầm chui ngập nước

Hầm chui ngập nước

Theo Tầm nhìn
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
back to top