Cựu sếp Google cảnh báo AI sẽ gây khủng hoảng năm 2027
Thiên Trang (TH)
Mo Gawdat, cựu giám đốc Google X, dự báo AI sẽ khiến hàng loạt người mất việc, từ CEO đến lập trình viên, và gây khủng hoảng xã hội trong vài năm tới.
Mo Gawdat, cựu Giám đốc Kinh doanh của Google X, cảnh báo AI sẽ thay thế hầu hết công việc trí óc trong thập kỷ tới. Ông dự đoán cuộc khủng hoảng lao động lớn sẽ bắt đầu từ năm 2027, khi AI đủ mạnh để đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng.
Trong podcast Diary of a CEO, ông cho rằng ngay cả nghề CEO hay người dẫn chương trình cũng không thoát khỏi AI. Gawdat lấy ví dụ từ startup Emma.love của ông, chỉ cần 3 người vận hành thay vì hàng trăm lập trình viên như trước đây.
Ông gọi giai đoạn hiện tại là “trí tuệ tăng cường”, nhưng sắp tới sẽ là “máy móc thành thạo” thay con người. Dù bi quan ngắn hạn, ông tin AI có thể mở ra thời kỳ sáng tạo và tự do nếu được kiểm soát hợp lý. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng AI hiện nằm trong tay các thế lực bị chi phối bởi lợi nhuận hơn là đạo đức.
Một số chuyên gia như Geoffrey Hinton đồng tình, nhưng các lãnh đạo như Jensen Huang và Yann LeCun vẫn giữ cái nhìn lạc quan hơn. Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Dự kiến được mở bán chính thức vào tháng 4/2026, Xiaomi SU7 mới có 3 phiên bản và giá bán từ 229.900-309.900 Nhân dân tệ (khoảng 804 triệu đến 1,084 tỷ đồng).
Tại CES 2026, MSI trình làng loạt linh kiện PC mới từ nguồn bảo vệ GPU, tản nhiệt màn hình cong đến thùng máy khoe nội thất, nhắm thẳng game thủ high-end.
Có lẽ sẽ không bao giờ có một chiếc Ford GT40 nguyên bản nữa. Vì thế, chiếc xe độc bản này đang được chào bán đến 2,5 triệu USD (tương đương hơn 65,1 tỷ đồng).
Gần bảy năm sau khi ra mắt Telluride, Kia đã sẵn sàng cho phiên bản mới. Mẫu SUV ba hàng ghế của hãng xe Hàn đã được đại tu hoàn toàn cho ngày mở bán sắp tới.
Nissan Cedric có 10 thế hệ, sản xuất từ 1960 đến 2015 thì bị khai tử và có lẽ nhiều người sẽ rất bất ngờ khi "ông vua cà phê Việt" cũng sở hữu một chiếc.
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Tổng thống Colombia Gustavo Petro.