Năm nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết, các quan chức Mỹ đã thông báo với một số đối tác châu Âu rằng một số lô hàng vũ khí đã ký hợp đồng trước đó có thể bị trì hoãn do cuộc chiến với Iran tiếp tục làm cạn kiệt kho vũ khí.
Các nguồn tin, giấu tên vì các thông tin này chưa được công khai, cho biết một số quốc gia châu Âu sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm cả khu vực Baltic và Scandinavia.
Một số loại vũ khí nói trên đã được các nước châu Âu mua theo chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS), nhưng vẫn chưa được giao, các nguồn tin cho biết thêm.
Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã chuyển các câu hỏi của các cơ quan truyền thông đến Bộ Chiến tranh, nhưng cơ quan này không trả lời yêu cầu bình luận.
Những sự chậm trễ này cho thấy mức độ mà cuộc chiến chống Iran, bắt đầu bằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào ngày 28 tháng 2, đã bắt đầu làm cạn kiệt nguồn cung cấp một số loại vũ khí và đạn dược quan trọng của Mỹ.
Các quan chức châu Âu phàn nàn rằng sự chậm trễ này đang đặt họ vào thế khó. Theo chương trình FMS, các quốc gia nước ngoài mua vũ khí do Mỹ sản xuất với sự hỗ trợ hậu cần và sự đồng ý của chính phủ Mỹ.
Washington đã thúc đẩy các đối tác NATO ở châu Âu mua nhiều vật tư quân sự do Mỹ sản xuất hơn, bao gồm cả thông qua chương trình FMS, như một phần trong nỗ lực chuyển giao trách nhiệm phòng thủ thông thường của châu Âu từ Mỹ sang các đối tác châu Âu.
Nhưng việc giao vũ khí bị chậm trễ gây ra sự thất vọng ở các thủ đô châu Âu, nơi một số quan chức ngày càng quan tâm đến các hệ thống vũ khí được sản xuất trong nội địa châu Âu.
Các quan chức Mỹ cho rằng số vũ khí này cần thiết cho cuộc chiến ở Trung Đông, và họ chỉ trích các quốc gia châu Âu vì đã không giúp đỡ Mỹ và Israel mở eo biển Hormuz.
Ngay cả trước chiến tranh Iran, Mỹ đã sử dụng đến hàng tỷ đô la giá trị kho vũ khí, bao gồm các hệ thống pháo binh, đạn dược và tên lửa chống tăng để viện trợ cho Ukraine và Israel bắt đầu các hoạt động quân sự ở Gaza vào cuối năm 2023.
Kể từ khi bắt đầu chiến dịch chống Iran, Tehran đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào các quốc gia vùng Vịnh. Các hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 Patriot đã tiêu hao số lượng tên lửa phòng không cực lớn.
Tại Ukraine, nước này gần như sử dụng triệt để các loại tên lửa phòng không hiện đại mà các nước phương Tây viện trợ để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của mình khỏi tên lửa đạn đạo.
Các nguồn tin cho biết điều kiện là tên của một số quốc gia bị ảnh hưởng sẽ được giữ kín. Một số quốc gia này có chung biên giới với Nga, và do đó, nhịp độ vận chuyển vũ khí có thể được coi là thông tin quốc phòng nhạy cảm.
Theo các nguồn tin, số vũ khí bị trì hoãn này bao gồm nhiều loại đạn dược khác nhau, trong đó có cả các loại đạn có thể được sử dụng cho cả mục đích tấn công và phòng thủ.