Bắn đến cạn Tomahawk tại Iran, Mỹ tăng lượng đặt hàng lên khủng khiếp
Tuệ Minh
Theo đề xuất ngân sách năm 2027, Hải quân Mỹ đang yêu cầu số lượng tên lửa Tomahawk lên đến 1200% để bù vào số đã cạn kiệt do cuộc chiến tranh với Iran.
Trong khuôn khổ yêu cầu ngân sách 1,5 nghìn tỷ USD được công bố hôm 3/4, Hải quân Mỹ đã đề nghị tăng số lượng tên lửa tấn công mặt đất tầm xa lên 1.200%. Trong năm tài chính 2026, Quốc hội chỉ cấp cho lực lượng này 257 triệu đô la để mua 58 tên lửa Tomahawk.
Hải quân hiện đang yêu cầu các nhà lập pháp trợ cấp cho việc sản xuất 785 tên lửa Tomahawk với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đô la, trong đó có khoảng 1,5 tỷ đô la dành cho việc nâng cấp tên lửa Tomahawk.
Ngày 27/3, tờ Washington Post đưa tin Lầu Năm Góc đang sử dụng tên lửa Tomahawk với tốc độ đáng báo động, phóng ít nhất 850 tên lửa Tomahawk kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) đã công bố một báo cáo cho biết Mỹ có thể vẫn còn gần 3.000 tên lửa Tomahawk trong kho vũ khí của mình, nhưng báo cáo cũng nêu rõ 850 tên lửa được bắn ra là con số cao nhất từ trước đến nay trong một chiến dịch quân sự duy nhất.
Nếu được thông qua, đề xuất ngân sách năm 2027 sẽ chủ yếu bổ sung phần lớn số tên lửa đã được sử dụng trong Chiến dịch Epic Fury, bất kể thời gian giao hàng sẽ kéo dài bao lâu.
Mark Cancian, một trong những tác giả của báo cáo CSIS, đã nói với Military Times trong một cuộc phỏng vấn rằng sẽ mất từ hai đến ba năm để thay thế 850 tên lửa Tomahawk đã được sử dụng.
Theo báo cáo của CSIS, Hải quân dự kiến sẽ nhận được 110 tên lửa Tomahawk trong năm tài chính 2026. Tên lửa Tomahawk là loại tên lửa tấn công mặt đất phóng từ tàu chiến, có tầm bắn xa và độ chính xác cao, mang đầu đạn nặng 1.000 pound (khoảng 450 kg).
Tốc độ phóng tên lửa Tomahawk hiện nay được cho là đang ảnh hưởng đến các thỏa thuận kinh doanh của Lầu Năm Góc.Theo nguồn tin đầu tiên của Bloomberg, đơn đặt hàng khoảng 400 tên lửa Tomahawk từ Hoa Kỳ của Nhật Bản đang đối mặt với nguy cơ bị trì hoãn do loại tên lửa này đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến tranh với Iran .Đơn đặt hàng đó ban đầu dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2028. Theo Bloomberg, RTX đã sản xuất 100 tên lửa mới trong năm 2025.Nhà thầu quốc phòng này cũng đã ký một thỏa thuận với Bộ Quốc phòng vào ngày 4 tháng 2 năm 2026 để tăng sản lượng tên lửa Tomahawk hàng năm lên tới 1.000 quả trong khoảng thời gian bảy năm.
Tên lửa Tomahawk bay rợp bầu trời trong ngày đầu Mỹ khơi mào cuộc chiến đánh Iran.
Epicland X9, mẫu SUV 6 chỗ đầu tiên của Huawei và Dongfeng vừa trải qua bài test độ bền đặc biệt khi phần nóc xe chịu tác động từ container có tải trọng 16 tấn.
Nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Cell Reports cho thấy, những người sống trên 100 tuổi có lượng lớn loại tế bào có khả năng tìm và tiêu diệt những tế bào bất thường, trong đó có tế bào ung thư.
Israel âm thầm biên chế tàu ngầm tấn công INS Drakon với thiết kế mới lạ, được cho là có thể mở rộng đáng kể năng lực tác chiến tầm xa của hải quân nước này.
Nghiên cứu của GS Admir Masic tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã hé lộ bí ẩn về khả năng tự phục hồi tạo nên độ bền huyền thoại của bê tông La Mã.
Phiên bản cao cấp nhất Genesis GV90 Neolun 2027 không chỉ có nội thất 4 chỗ siêu sang, mà còn cả kết cấu cửa mở ngược vốn nổi tiếng bởi các mẫu xe Rolls-Royce.
Mazda CX-5 2027 vừa ra mắt tại Philippines với hàng loạt thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ. Xe lần đầu được trang bị hệ truyền động hybrid 2.5L.
Ford Territory Platinum 2026 là phiên bản cao cấp được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái, đi kèm giá bán lẻ đề xuất 916 triệu đồng.
Siêu xe GR GT sở hữu công suất 641 mã lực là mẫu ôtô đắt nhất từ trước đến nay của Toyota và để mua một chiếc thì không chỉ cần có tiền mà còn cần may mắn.