Cửa ngõ Thủ đô ùn ứ trong ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ 30/4
Thiên Tuấn
Các cửa ngõ ra vào Thủ đô trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 rơi vào cảnh ùn tắc, các phương tiện và người dân di chuyển khó khăn.
Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, từ 14h ngày 28/4 - ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, lượng người dân "tay xách nách mang" đến các bến bãi để bắt xe về quê bắt đầu tăng cao, khiến tình trạng giao thông ùn ứ bắt đầu xảy ra tại một số khu vực.
Tại đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển (quận Hai Bà Trưng) bắt đầu chật cứng và ùn tắc nặng do lưu lượng đổ về lớn. Nhiều xe đi trên đường buộc phải chuyển hướng.
Tuyến đường bên dưới vành đai 3 xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài, người dân phải di chuyển chậm.
Người dân chật vật di chuyển để về quê nghỉ lễ.
Xe máy tranh thủ đi lên vỉa hè để luồn lách, thoát ùn ứ giao thông.
Vành đai 3 ùn ứ kéo dài. Hàng dài xe nối đuôi nhau di chuyển ra khỏi cửa ngõ Thủ đô.
Phải mất 2 giờ đồng hồ, ô tô di chuyển trên vành đai 3 mới dời khỏi cung đường.
Sự mệt mỏi thể hiện rõ trên nét mặt của những người đi xe máy.
Lực lượng chức năng luôn được bố trí tại các ngã ba, ngã tư và nút giao để điều tiết giao thông, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ kéo dài.
Đường Giải Phóng rơi vào cảnh ùn ứ khi là điểm nối giữa bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm.
Chiều muộn, đoạn qua khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, các xe di chuyển dễ dàng. Tuy nhiên, càng về gần địa phận quận Hoàng Mai, dòng xe càng đông đúc.
Các phương tiện đông đúc chủ yếu mắc ở các ngã rẽ, nút giao.
>>> Mời độc giả xem thêm video Trở về Hà Nội xưa qua bức tranh giao thông thú vị năm 1973 (Nguồn: Kienthucnet):
Nguyễn Nam Khánh, cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
Dự báo thời tiết 20/12/2025, miền Bắc vẫn có sương mù vào sáng sớm, sau tăng nhiệt trước khi đón không khí lạnh. Trung Bộ mưa rào rải rác, Nam Bộ ngày nắng.
Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 11 đã đề ra phương hướng hoạt động năm 2026, củng cố hệ thống tổ chức và phát huy vai trò trí thức KH&CN.
Những công trình khởi công, khánh thành thể hiện tư duy, tầm nhìn, khát vọng "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ" dân tộc Việt Nam.
Theo TSKH Nghiêm Vũ Khải, phản biện khoa học ngày nay không chỉ dựa vào kinh nghiệm và trực giác nghề nghiệp, mà cần kết hợp giữa kinh nghiệm với công nghệ AI.