Cứ mỗi ngày, 275 người Mỹ đã chết vì dùng thuốc quá liều

Khủng hoảng tài chính, xã hội, không thể tiếp cận dịch vụ y tế, tổn thương tâm thần vì Covid-19… đã dẫn đến các ca tử vong vì dùng thuốc quá liều.

Theo thống kê trong vòng 12 tháng, từ 4/2020 - tháng 4/2021, hơn 100.000 người Mỹ đã chết vì dùng thuốc quá liều, tăng gần 30% so với 78.000 ca tử vong trong năm trước, theo thống kê tạm thời từ Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia (National Center for Health Statistics). 

lam-dung-thuoc-cnn.jpg
Lần đầu tiên số người chết vì dùng thuốc quá liều ở Hoa Kỳ vượt quá 100.000 người mỗi năm tại Mỹ. 

Tờ New York Times cho biết, lần đầu tiên số người chết vì dùng thuốc quá liều ở Hoa Kỳ vượt quá 100.000 người mỗi năm, nhiều hơn cả tử vong vì tai nạn xe hơi và do súng cộng lại. Số ca tử vong do dùng thuốc quá liều đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2015.

Các chuyên gia cảnh báo đây là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng bị che lấp bởi đại dịch Covid-19 vừa bị Covid-19 thúc đẩy.

TS Nora Volkow, Giám đốc Viện Quốc gia về Lạm dụng Ma túy cho biết: “Các ca tử vong để lại nhiều hậu quả về lâu dài, vì hầu hết các ca tử vong do lạm dụng thuốc xảy ra ở những người từ 25 đến 55 tuổi. Đây là một thách thức lớn đối với xã hội.

Dữ liệu mới cho thấy hiện có nhiều ca tử vong chủ yếu do lạm dụng fentanyl, một loại thuốc có tác dụng nhanh gấp 100 lần morphin.

fentanyl-pills.jpg
Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ cảnh báo cứ 5 viên thuốc giả bị thu giữ trong năm nay có 2 viên chứa lượng fentanyl gây chết người.  (Nguồn: AFP)

Ngày càng có nhiều fentanyl lén lút được thêm vào trong quá trình sản xuất thuốc phiện và ma túy bất hợp pháp để tăng độ “phê” của thuốc.

Hơn thế nữa, ngày càng nhiều loại ma túy bất hợp pháp đang được mua bán tràn lan trên các đường phố Mỹ.

Nguyên nhân tử vong do dùng thuốc quá liều khác có liên quan đến việc sử dụng các chất kích thích như methamphetamine, cocaine, và opioid tự nhiên và bán tổng hợp, chẳng hạn như thuốc giảm đau theo toa, cũng tăng lên trong 1 năm qua.

Chính phủ Mỹ đang yêu cầu Quốc hội cấp 11 tỷ đô la trong ngân sách năm 2022 để tài trợ cho các chương trình chống ma túy, trong đó cũng nhấn mạnh đến các dịch vụ phòng ngừa, điều trị và phục hồi.

Nhưng dường như kế hoạch này rất ít tác dụng vào thời điểm mà một cuộc khủng hoảng ma túy chưa từng có và một đại dịch virus chưa từng có trong một thế kỷ qua đang xảy ra đồng thời.

Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ (Drug Enforcement Administration - DEA) cho biết trong năm nay, họ đã thu giữ hơn 9,5 triệu viên thuốc giả có chứa một lượng fentanyl gây chết người, nhiều hơn so với hai năm trước đó cộng lại.

Theo DEA, cứ 5 viên thuốc giả bị thu giữ trong năm nay có 2 viên chứa lượng fentanyl gây chết người, một loại thuốc phiện tổng hợp có thể mạnh gấp 50 lần heroin, nhưng chi phí sản xuất và phân phối rẻ hơn.

back to top