Choáng với chậu lan hồ điệp “khủng” giá gần 1,7 tỉ ở Hà Nội

Chậu lan hồ điệp cao gần 7m, với 3.686 cành hoa đang được bày bán trước cổng sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) với giá gần 1,7 tỉ đồng.
Choang voi chau lan ho diep “khung” gia gan 1,7 ti o Ha Noi
Tại gian hàng hoa Tết 2023 trước sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang trưng bày chậu lan hồ điệp được niêm yết giá lên tới gần 1,7 tỉ đồng, thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân.
Choang voi chau lan ho diep “khung” gia gan 1,7 ti o Ha Noi-Hinh-2

Anh Ngô Văn Nghiệp (33 tuổi, chủ chậu lan) cho biết, chậu lan có 3.686 cành đều được trồng và chăm sóc cẩn thận tại Đà Lạt. Tác phẩm được 10 người thợ hoàn thiện trong 2 ngày 2 đêm.

Choang voi chau lan ho diep “khung” gia gan 1,7 ti o Ha Noi-Hinh-3

Toàn bộ lan sử dụng để ghép đều được trồng ở Đà Lạt (Lâm Đồng).

Choang voi chau lan ho diep “khung” gia gan 1,7 ti o Ha Noi-Hinh-4
Chậu lan hồ điệp khổng lồ xuất xứ từ Đà Lạt có tên Phú Quý cao gần 7m và đường kính gần 3m. Hiện tại, đây là chậu lan được cho là lớn nhất Việt Nam.
Choang voi chau lan ho diep “khung” gia gan 1,7 ti o Ha Noi-Hinh-5

Chậu lan phú quý được niêm yết giá lên tới 1,686 tỉ đồng.

Choang voi chau lan ho diep “khung” gia gan 1,7 ti o Ha Noi-Hinh-6

Đặc biệt, phần chậu được khảm trai vảy rồng mạ vàng 24K, chạm nổi hình mèo - biểu tượng của Tết Quý Mão 2023.

Choang voi chau lan ho diep “khung” gia gan 1,7 ti o Ha Noi-Hinh-7
Chậu lan hồ điệp khổng lồ thu hút sự quan tâm của khách tham quan.
Choang voi chau lan ho diep “khung” gia gan 1,7 ti o Ha Noi-Hinh-8

Chủ chậu lan này cho biết anh sẽ bày bán đến ngày 30 Tết và không hạ giá. Nếu không có ai mua anh sẽ mang về nhà chơi Tết. Mong muốn của anh là được trưng bày chậu lan này lâu nhất có thể, quảng bá hình ảnh lan hồ điệp đến với mọi người.

Choang voi chau lan ho diep “khung” gia gan 1,7 ti o Ha Noi-Hinh-9
Ngoài ra, anh Nghiệp còn là chủ cả gian hàng rộng gần 2.000m2, trưng bày 40.000 cây hoa lan với nhiều màu sắc khác nhau, đa dạng mẫu mã.
Choang voi chau lan ho diep “khung” gia gan 1,7 ti o Ha Noi-Hinh-10
Mỗi cành hoa tại đây có giá trung bình 300.000 đồng. Loại rẻ nhất có giá 180.000 đồng/cành và đắt nhất có giá 7 triệu đồng/cành. Nếu tính theo chậu, mỗi chậu hoa có giá từ 5 triệu đến 200 triệu đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cận cảnh chậu hoa lan giá 5 tỷ đồng tại Lâm Đồng (Nguồn: THVL)
Theo Đời sống
Tháng Tư về Côn Đảo

Tháng Tư về Côn Đảo

Nếu muốn tránh xa phố thị nhộn nhịp, tìm kiếm bình yên, bỏ lại sau lưng mọi muộn phiền thì Côn Đảo là lựa chọn lý tưởng trong dịp hè này.
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top