Thị trường

Chính phủ đặt mục tiêu quy mô vốn hoá thị trường cổ phiếu tối thiểu 85% GDP

Chính phủ đặt mục tiêu quy mô vốn hoá thị trường cổ phiếu tối thiểu 85% GDP, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp 20% GDP.

Đây là một trong số mục tiêu nêu tại Nghị quyết 54 cơ cấu lại nền kinh tế 2021-2025, được Chính phủ ban hành ngày 12/4.

Trái phiếu doanh nghiệp vừa qua được xem là một kênh huy động vốn hấp dẫn và phát triển "nóng" trong năm ngoái, với quy mô huy động khoảng 682.000 tỷ đồng (khoảng 11,5% GDP năm 2021).

Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức chống chịu của nền kinh tế. Trong từng ngành hay giữa các ngành, lĩnh vực với nền kinh tế sẽ hình thành được cơ cấu hợp lý trong 5 năm tới. Một số ngành kinh tế chủ lực có chuyển biến thực chất về mô hình tăng trưởng, năng suất, chất lượng...

Chính phủ nhấn mạnh việc phát triển thị trường tài chính. Giải pháp đa dạng các định chế tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ bảo lãnh tín dụng, tổ chức vi mô, tư vấn tài chính, xếp hạng tín nhiệm... sẽ do Bộ Tài chính chủ trì, xây dựng.

Bộ này cũng được yêu cầu xây dựng chính sách, pháp luật khuyến khích đầu tư mạo hiểm. Khả năng có luật riêng về đầu tư mạo hiểm hay không, được lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư đánh giá, trình Thủ tướng năm nay hoặc năm sau.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu có khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp, trong đó khoảng 45% là doanh nghiệp vừa và lớn. Tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP khoảng 55%, và tối thiểu có 5-10 sản phẩm quốc gia đạt thương hiệu quốc tế.

Trong tương lai, đến 2025, cả nước có 35.000 hợp tác xã, trong đó hơn 3.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tiêu thụ nông sản; khoảng 50% liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

Trước đó, trong kế hoạch đưa ra giai đoạn 2016-2020, Chính phủ từng đặt kế hoạch có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, nhưng thực tế không đạt kỳ vọng. Cuối năm 2020, cả nước có khoảng 850.000 doanh nghiệp.

Nghiên cứu mới: Tiêm vắc xin HPV sớm ở trẻ, giúp giảm mạnh tỷ lệ tử vong

Nghiên cứu mới: Tiêm vắc xin HPV sớm ở trẻ, giúp giảm mạnh tỷ lệ tử vong

Nghiên cứu mang tên “Xu hướng tử vong do ung thư cổ tử cung sau tiêm chủng HPV tại Anh" của Đại học Queen Mary London (Anh) cho thấy phụ nữ tại nước này được tiêm vắc xin HPV khi 12 - 13 tuổi, có nguy cơ tử vong do ung thư cổ tử cung trước tuổi 30 gần như bằng không. Đây là kết quả được công bố vào tháng 6 năm nay trên tạp y khoa The Lancet.
back to top