Chính phủ đưa ra các nghị định sửa đổi về xử phạt chứng khoán, quy định điều kiện tài sản bảo đảm nợ xấu, và thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng hạ tầng.
Cổ phiếu YEG của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) đã quay đầu giảm sàn vào sáng ngày 26/12/2024 về mốc 21.600 đồng/cp và giữ nguyên đến khi kết phiên.
Cựu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 11 (HNX: SJE) - ông Nguyễn Văn Sơn vừa đăng ký bán toàn bộ hơn 1 cổ phiếu SJE, tương đương 4,36% vốn điều lệ của công ty, nhằm thoái sạch vốn khỏi doanh nghiệp này.
Theo giải trình của ITA, doanh nghiệp này cho rằng Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã ban hành các quyết định cảnh báo và quyết định cao nhất là đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu ITA.
Theo giới phân tích, 2 mã cổ phiếu PVD và PVS nổi lên như "ngôi sao sáng" trong nhóm dầu khí với tiềm năng tăng trưởng nhờ hưởng lợi từ giá dầu thế giới tăng cao và nền tảng "sức khỏe" tài chính.
BSC Research kỳ vọng, dòng vốn đầu tư nước ngoài thông qua quỹ mở, quỹ ETF - tham chiếu theo các bộ chỉ số của MSCI và FTSE - được mong đợi sẽ "đổ bộ" vào thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô lớn.
Ngành ngân hàng trong năm 2024 vẫn có nhiều cơ hội tăng trưởng nhờ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chủ trương hỗ trợ hoạt động thông qua ban hành các luật, chính sách, đặc biệt liên quan vấn đề cơ cấu nợ xấu.
Sau một năm lỗ khủng hàng trăm tỷ đồng, 2022 OCH đã có lãi trở lại nhưng cổ phiếu vẫn bị cảnh báo, doanh nghiệp còn dính kiện tụng dự án Saigon Airport.
Năm 2023 được nhận định vẫn còn nhiều rủi ro đối với ngành ngân hàng, tuy nhiên trong bức tranh màu xám vẫn có những điểm sáng để nhà đầu tư lựa chọn dựa trên nội lực của mỗi nhà băng.
Cổ phiếu nhóm bất động sản liên tục bị bán sàn trong trạng thái mất thanh khoản gây ra áp lực bán giải chấp chéo trên diện rộng, “đô mi nô” sang các nhóm khác và toàn thị trường.