Khoa học & Công nghệ

Chiến sự Trung Đông ngày 03/4, Tư lệnh Lục quân Mỹ mất chức

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth yêu cầu sĩ quan cấp cao nhất của quân đội từ chức trong khi Mỹ đang tiến hành chiến tranh chống lại Iran.

Bộ trưởng Pete Hegseth đã yêu cầu sĩ quan cấp cao nhất của quân đội từ chức, Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Năm mà không nêu lý do cho sự ra đi này trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tiến hành chiến tranh chống lại Iran.

Đại tướng Randy George “sẽ nghỉ hưu khỏi vị trí Tham mưu trưởng Lục quân thứ 41, có hiệu lực ngay lập tức”, Sean Parnell, người phát ngôn hàng đầu của Lầu Năm Góc, cho biết.

gore-3104.png
Tham mưu trưởng Lục quân là tướng lĩnh cao nhất của quân đội Mỹ.

Tướng George đã giữ chức vụ Tham mưu trưởng Lục quân, thường kéo dài bốn năm, kể từ tháng 8/2023 dưới chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Vụ cách chức, chỉ là vụ sa thải mới nhất trong hơn chục vụ sa thải các tướng lĩnh và đô đốc cấp cao do Hegseth thực hiện kể từ khi ông nhậm chức năm ngoái.

Giống như nhiều vụ sa thải khác, các quan chức Lầu Năm Góc không đưa ra lý do cho sự ra đi của George, diễn ra gần năm tuần sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran và trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra thời hạn rõ ràng về thời điểm kết thúc chiến tranh.

George là cựu sinh viên Học viện Quân sự West Point và là sĩ quan bộ binh từng phục vụ trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất cũng như ở Iraq và Afghanistan. Ông cũng từng là trợ lý quân sự cấp cao của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin từ năm 2021 đến năm 2022 dưới thời chính quyền Biden trước khi đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo cấp cao trong quân đội.

Vũ khí Hàn Quốc soán ngôi Patriot

Các báo cáo mới nhất cho biết hệ thống phòng không Cheongung-II (do Hàn Quốc sản xuất) vận hành tại khu vực đã đạt tỷ lệ đánh chặn lên tới 96% đối với các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Iran, được đánh giá là vượt qua hiệu suất của hệ thống Patriot truyền thống.

Hệ thống này được ghi nhận đạt hiệu suất cao nhất khi bảo vệ bầu trời UAE trước các cuộc tập kích tên lửa và drone từ phía Iran trong tháng 3 và đầu tháng 4.

645632004-1246660864316271-4285943749580263897-n.jpg
Hệ thống phòng không Cheongung-II của mua từ Hàn Quốc thể hiện vượt trội hơn Patriot.

UAE đã ký hợp đồng mua 10 hệ thống này từ năm 2022 và hiện đang vận hành chúng như một phần của mạng lưới phòng thủ đa tầng cùng với hệ thống Patriot (Mỹ) và Arrow (Israel).

Theo dữ liệu từ Ủy ban Quốc phòng Hàn Quốc và các nguồn tin quân sự khu vực, Cheongung-II đã đánh chặn thành công khoảng 96% mục tiêu trong các đợt tấn công quy mô lớn.

Hệ thống đã hạ gục các tên lửa đạn đạo có quỹ đạo phức tạp và các thiết bị bay không người lái (UAV) tự sát vốn rất khó phát hiện bởi radar truyền thống. Giá của mỗi khẩu đội Cheongung-II chỉ bằng khoảng 1/3 so với Patriot, khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên mới cho các quốc gia Trung Đông trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Liên hợp quốc can thiệp vào Hormuz

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa chính thức thông qua việc triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF), một mô hình can thiệp quân sự đa quốc gia thế hệ mới nhằm ngăn chặn kịch bản sụp đổ an ninh toàn diện tại khu vực.

Khác với các sứ mệnh gìn giữ hòa bình truyền thống vốn thường bị hạn chế về quyền hạn, ISF được cấp thẩm quyền tác chiến chủ động, cho phép các đơn vị thực địa nổ súng đánh chặn ngay lập tức các mối đe dọa từ tên lửa và thiết bị bay không người lái trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.

202604021225-main.jpg
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong phiên họp khẩn cấp sau khi Israel giết chết 3 binh sĩ gìn giữ hòa bình hôm 31/3.

Nòng cốt của lực lượng này là sự kết hợp chiến lược giữa quân số từ các quốc gia Hồi giáo ôn hòa như Indonesia và Morocco nhằm giảm thiểu các xung đột về văn hóa, phối hợp cùng hệ thống hỗ trợ kỹ thuật và lá chắn phòng không tầm cao hiện đại của Mỹ và Pháp.

Trọng tâm chiến dịch của ISF tập trung vào việc tái lập tự do hàng hải tại eo biển Hormuz để cứu vãn chuỗi cung ứng năng lượng, đồng thời thiết lập các vùng đệm an ninh tại miền Nam Lebanon để tách rời các bên tham chiến.

Tuy nhiên, sứ mệnh này đang đối mặt với thử thách cực đại khi Tehran công khai tuyên bố coi ISF là lực lượng xâm lược và đe dọa sẽ kích hoạt các đòn phản công không giới hạn bằng tên lửa hành trình vào bất kỳ đơn vị nào hiện diện tại khu vực.

Giao tranh trên thực địa vẫn bỏng rát

Các cuộc giao tranh trực tiếp giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran trong 24 giờ qua cực hạn với những đòn tập kích tên lửa dồn dập và các tuyên bố chính trị mang tính quyết định về tương lai cuộc chiến.

Lực lượng không quân liên minh đã mở rộng quy mô oanh tạc nhắm vào các khu tổ hợp công nghiệp nặng và hạ tầng quân sự chiến lược tại khu vực miền Trung và Tây Nam Iran.

Đáng chú ý, một cuộc tấn công xảy ra vào đúng ngày lễ Thiên nhiên (Sizdah Bedar), thời điểm nhiều gia đình Iran đang tụ tập dã ngoại gần khu vực chân cầu B1, dẫn đến thương vong dân sự nặng nề với ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 95 người bị thương.

tehran-bridge.jpg
Cầu B1 đang xây dựng bị tấn công gây thương vong lớn.

Phía liên minh tuyên bố đây là một phần trong chiến dịch làm tê liệt các tuyến giao thông huyết mạch được sử dụng cho mục đích hậu cần quân sự, trong khi chính phủ Iran lên án gay gắt hành động này là nhắm vào cấu trúc dân sự thuần túy và khẳng định sẽ sớm khôi phục lại công trình.

Các báo cáo ghi nhận nhiều vụ nổ lớn tại các nhà máy sản xuất thép và cơ sở chế tạo linh kiện tên lửa, gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực hậu cần của Tehran. Bên cạnh đó, các đợt không kích tập trung vào việc làm tê liệt hệ thống phòng không và các trạm radar cảnh báo sớm của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nhằm duy trì quyền kiểm soát bầu trời.

Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu mới nhất khẳng định các mục tiêu quân sự cốt lõi của Iran đã bị vô hiệu hóa phần lớn và dự kiến lộ trình kết thúc chiến dịch có thể diễn ra trong vòng hai đến ba tuần tới, đồng thời nhấn mạnh Mỹ có thể rút quân nhanh chóng nhưng sẽ duy trì các cuộc "tấn công điểm" nếu cần thiết.

Để đáp trả, Iran đã phóng nhiều đợt tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình quy mô lớn nhắm trực tiếp vào các khu vực đông dân cư tại miền Trung Israel, bao gồm cả vùng lân cận Tel Aviv và Jerusalem.

Các báo cáo y tế từ Israel xác nhận có ít nhất 14 người bị thương, trong đó có một bé gái 11 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau khi các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống khu vực Bnei Brak.

ap26092637828689.jpg
Lực lượng an ninh Israel và các đội cứu hộ kiểm tra hiện trường đổ nát do trúng tên lửa của Iran ở Petah Tikva ngày 2 tháng 4 năm 2026.

Ngoài mặt trận trực tiếp, Iran còn sử dụng các nhóm ủy nhiệm để gia tăng áp lực khi các tên lửa từ phía Yemen cũng được ghi nhận hướng về lãnh thổ Israel nhưng đã bị hệ thống phòng thủ đánh chặn thành công.

Tại Vùng Vịnh, Iran tiếp tục duy trì sự phong tỏa nghiêm ngặt đối với eo biển Hormuz và thực hiện các vụ tấn công bằng drone vào tàu chở dầu thương mục, khiến giá nhiên liệu toàn cầu biến động dữ dội và đẩy chi phí vận tải biển lên mức cao kỷ lục.

Liên quân không kích gây hưu hại cầu B1 ở Iran gây ra nhiều thương vong.
    back to top