CEO Nvidia tiếc vì học sai ngành, khuyên học vật lý
Thiên Trang (TH)
Jensen Huang thừa nhận nếu được học lại, ông sẽ chọn vật lý thay vì phần mềm vì AI hiện đại đòi hỏi nền tảng cứng vững chắc hơn là code thuần túy.
Tại một hội nghị ở Bắc Kinh, CEO Nvidia Jensen Huang bất ngờ thừa nhận hối tiếc vì đã không học ngành vật lý khi còn trẻ. Theo ông, phần mềm đơn thuần là chưa đủ để theo kịp làn sóng công nghệ mới như AI và robot vật lý.
Ông cho rằng vật lý và kỹ thuật vật lý giúp hình thành tư duy từ nền tảng lý thuyết đến ứng dụng phần cứng thực tế. Thành công của Nvidia không chỉ đến từ phần mềm mà còn từ thiết kế GPU dựa trên hiểu biết sâu về thế giới tự nhiên.
Huang cảnh báo rằng nếu chỉ học code mà không hiểu phần cứng, người trẻ có thể bị bỏ lại trong cuộc đua công nghệ. Ông kêu gọi sinh viên tiếp cận sớm với AI và kết hợp cả phần mềm, phần cứng, vi kiến trúc và kỹ thuật điện tử. Theo ông, AI tương lai sẽ cần trí tuệ vật lý - điều khiển robot, xe tự lái và thao tác trong môi trường thực.
Và để làm điều đó, nền tảng vật lý sẽ là “ngôn ngữ gốc” giúp AI hiểu, tương tác và phát triển bền vững. Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Bị chê chậm chạp và thua đau trước OpenAI, Google đang đặt cược cả hệ sinh thái trị giá gần 4.000 tỷ USD vào chiến lược AI-first mới để giành lại vị thế dẫn đầu
Hồ sơ kiểu dáng trong Công báo tháng 11/2025 vừa qua gây chú ý với 3 mẫu xe VinFast mới, đánh dấu hướng phát triển đa dạng hơn từ SUV đến sedan sang trọng.
Sau thời gian dài đồn đoán, Toyota vừa ra mắt xe thể thao đầu bảng GR GT, đánh dấu bước ngoặt mới khi bộ phận Gazoo Racing được tách thành thương hiệu độc lập.