Cầu treo Kẻ Nính, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) bị đổ sập hoàn toàn. Dây văng, khung thép và các tấm bê tông nằm trên bãi bồi, một phần cấu kiện cầu nằm dưới lòng sông.
Chiều 6/3, ông Vi Thế Long - Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu, nối 2 bản Kẻ Nính và Đình Tiến bất ngờ bị đổ sập.
Cụ thể, vào khoảng 13h30’ ngày 6/3, cầu treo Kẻ Nính, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) bị đổ sập hoàn toàn. Dây văng, khung thép và các tấm bê tông nằm trên bãi bồi, một phần cấu kiện cầu nằm dưới lòng sông. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người, chỉ có một con trâu của người dân chăn thả ở bãi bồi bị thành cầu rơi trúng đè chết.
Được biết, dự án cầu treo bản Kẻ Nính được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 2797/QĐ.UBND-CN ngày 30/6/2010. Cầu được thiết kế bán vĩnh cửu, tải trọng 2,5 tấn với chiều dài 168m, rộng 2,4m, với tổng mức đầu tư 24,57 tỷ đồng. Trước đó, cầu treo Kẻ Nính bị xuống cấp nghiêp trọng...
Cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu, nối liền bản Hạnh Tiến với 2 bản Đình Tiến và Kẻ Nính, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Riêng bản Đình Tiến có 219 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu, trong đó có nhiều hộ có ruộng sản xuất ở bên kia cầu với diện tích hàng chục ha...Kể từ khi cầu Kẻ Nính bị sạt lở, hư hỏng, để tránh tai nạn, chính quyền đã đóng cầu và lắp biển cấm lưu thông, khiến cho việc đi lại, vận chuyển, giao thương của bà con con nhân gặp rất nhiều khó khăn.
>>> Mời độc giả xem thêm video Hiện trường sập mương thủy lợi nghiêm trọng tại Na Sầm, Lạng Sơn:
Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã lập nhiều Facebook giả, sử dụng hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt để tiếp cận người dùng.
Công an tỉnh Phú Thọ điều tra việc cho thuê đất bãi bồi không đúng thẩm quyền, khiến diện tích 8 hộ dân thực tế sử dụng chênh hơn hợp đồng hơn 228.000 m².
Đại hội VI năm 2010 diễn ra sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 42, mở rộng yêu cầu tư vấn, phản biện, giám định xã hội, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức.
Từ vụ phát hiện 3 đối tượng có hành vi trồng cần sa, cảnh sát đã bóc gỡ đường dây tội phạm ma túy có nhiều tầng nấc với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.