Khoa học & Công nghệ

Cảnh tan hoang ở Philippines sau bão Kalmaegi

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Giảm thiểu Thiên tai Quốc gia Philippines cho biết cơn bão Kalmaegi đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người dân tại quốc gia này.

phi1.jpg
Theo Inquirer, Cơ quan Quản lý Thảm họa và Giảm thiểu Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC) ngày 6/11 cho biết, bão Kalmaegi đã gây ra tác động tàn phá ở 8 khu vực trên khắp cả nước, khiến 2 triệu người bị ảnh hưởng. Ảnh: Xinhua.
phi2.png
"Tổng cộng có 2.100.905 người trên khắp khu vực Calabarzon, Mimaropa, Vùng Bicol, Visayas, Vùng đảo Negros và Caraga, đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Kalmaegi", NDRRMC thông tin. Trong đó, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Tây Visayas, tiếp đến là Caraga và Trung Visayas,...Ảnh: Inquirer.
phi3.jpg
Cơn bão đã khiến ít nhất 142 người thiệt mạng và 127 người khác mất tích. Tính đến thời điểm hiện tại, Kalmaegi là cơn bão chết chóc nhất thế giới trong năm nay. Ảnh: Xinhua.
phi4.jpg
10 vụ lở đất được ghi nhận do ảnh hưởng của bão, 6.762 ngôi nhà bị hư hại, trong đó có 145 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, và nhiều cây xanh bị gãy đổ. Ảnh: NHK.
phi5.jpg
NDDRMC cũng báo cáo 119 thành phố hoặc đô thị ở 5 khu vực đang gặp phải tình trạng mất điện liên tục. Ảnh: Xinhua.
phi.png
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr ngày 6/11 đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia trên khắp Philippines để nhanh chóng hỗ trợ các nạn nhân sau bão Kalmaegi, đồng thời chuẩn bị ứng phó với tác động của một cơn bão tiếp theo. Ảnh: Rappler.
phi6.jpg
Bức ảnh chụp bằng máy bay không người lái vào ngày 6/11/2025 cho thấy một khu vực bị tàn phá bởi cơn bão Kalmaegi ở tỉnh Cebu, Philippines. Ảnh: Xinhua.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Bão Kalmaegi tàn phá Philippines: Gần 270 người thiệt mạng và mất tích (Nguồn video: THĐT)
back to top