Cần xử lý nốt 3 du thuyền bỏ hoang còn sót trên Hồ Tây
Tuấn Huy
Trước đó, trong năm 2022 quận Tây Hồ thông báo sẽ thực hiện tháo dỡ hết toàn bộ những du thuyền bỏ hoang nhiều năm trên mặt hồ Tây. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV thời điểm tháng 3/2023, vẫn còn sót lại 3 chiếc thuyền hoang tàn.
chia sẻ
Theo ghi nhận của phóng viên, tại thời điểm tháng 3/2023 tại khu vực Đầm Bẩy (Hồ Tây) còn 3 du thuyền. Tất cả đều trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, cũ nát, hoang tàn. Ảnh: T.Huy
Du thuyền Potomac (một nhà hàng vốn nổi tiếng nhất tại Hồ Tây) được neo đậu tạm thời cách bờ khoảng 60m. Phần bên ngoài của con tàu vẫn giữ được màu sơn nguyên bản nhưng nhiều chi tiết đã bị hư hại nặng nề do thời gian không sử dụng và duy trì hoạt động.
Du thuyền xa hoa một thời trở thành "nghĩa địa" không người qua lại.
2 du thuyền Nàng Tiên Cá và Taboo đã xuống cấp trầm trọng nhưng đến nay vẫn chưa được di dời ra khỏi Hồ Tây.
Năm 2016, sau khi thành phố Hà Nội ra quyết định dừng hoạt động kinh doanh đối với các nhà thuyền nổi hoạt động trên hồ Tây do không đảm bảo các điều kiện về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông. Đầu năm 2017, khu vực Đầm Bảy nằm sát phố Nhật Chiêu (phường Nhật Tân, Tây Hồ) trở thành bến neo đậu hàng loạt các nhà thuyền nổi.
Năm 2018, trong buổi tiếp xúc với UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các doanh nghiệp có báo cáo về quá trình hoạt động, nguồn gốc, xuất xứ của tàu, thuyền, phương tiện nổi kinh doanh tại khu vực hồ Tây. Đồng thời, lắng nghe nguyện vọng của các doanh nghiệp bị di dời. Hầu như tất cả các doanh nghiệp đều bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục kinh doanh trên hồ Tây và chấp nhận tuân thủ mọi quy tắc mà UBND TP đề ra. Tuy nhiên, cho đến nay, những du thuyền, nhà hàng nổi vẫn chỉ là đống sắt vụn, ngày càng xuống cấp trầm trọng.
Từ đó, những chiếc thuyền này làm mất mỹ quan đô thị ảnh hưởng tới cảnh quan Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Từng là điểm ăn chơi có tiếng, giờ đây các du thuyền chỉ còn lại phần thân tàu hoen gỉ gây mất mỹ quan đô thị thắng cảnh Hồ Tây.
Khu vực sông Bứa thuộc địa bàn xã Tân Phú, Mỹ Thuận, Minh Đài, Văn Luông-huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ diễn ra hoạt động khai thác mỏ cát, sỏi của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sông Biển, được cho có nhiều dấu hiệu sai phạm?
Ngày 10/2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã ra thông báo, toàn tỉnh đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) do tình trạng nắng, hanh khô kéo dài.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La được giao chủ trì phối hợp với các sở ngành, UBND huyện Bắc Yên và Mai Sơn tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 5 mỏ cát trên.
Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 20/2, đơn vị sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 36 điểm mỏ.
UBND xã Phù Đổng có thông báo yêu cầu chủ thể vi phạm tháo dỡ toàn bộ lán tạm xây bằng gạch và di chuyển toàn bộ các vật tư tài sản do vi phạm ra khỏi bãi trung chuyển không phép thuộc xứ đồng Hạ Đoạn.