Cận cảnh nhà ở Hà Nội bị nứt, lún vì công trình xây dựng bên cạnh
Đoàn Khang/ TT&CS
Ngôi nhà số 65A Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị sụt, lún, nứt nghiêm trọng do ảnh hưởng bởi công trình số 65B đang thi công xây dựng ngay bên cạnh.
chia sẻ
Ngày 12/4, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Phạm Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết, trên địa bàn có sự việc công trình số 65B phố Hai Bà Trưng xây dựng gây ảnh hưởng đến nhà số 65A.
Ngôi nhà số 65A bị ảnh hưởng là của gia đình bà Nguyễn Thị Hợp (sinh năm 1961) và chồng là ông Nguyễn Minh Sơn (sinh năm 1959).
Chủ nhà 65A Hai Bà Trưng cho biết, cuối tháng 11/2024 công trình 65B tiến hành phá dỡ và xây dựng. Sau hơn 4 tháng công trình đào, khoét hầm móng khiến căn nhà 65A bị nứt toác nhiều chỗ, móng nhà ngày càng sụt lún nghiêm trọng, thậm chí nền nhà bị sụt có chỗ sâu tới 20-30cm, nguy cơ sụp đổ toàn bộ căn nhà.
Trước sự việc xảy ra, chủ nhà 65A Hai Bà Trưng đã có đơn gửi các cơ quan chức năng sở tại, kiến nghị xử lý.
Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Phạm Thanh Tùng cho biết, phường có mời đại diện nhà 65A và 65B Hai Bà Trưng hòa giải, thỏa thuận phương án đền bù nhiều lần, nhưng bất thành.
Theo ghi nhận của phóng viên, do móng nhà số 65A Hai Bà Trưng bị sụt lún nghiêm trọng đã khiến sàn gạch nhiều vị trí bị vỡ nứt toác, các khe nứt tiếp tục có dấu hiệu lan rộng.
Một vài vị trí tường nhà bị rạn nứt, khe hở rộng có thể nhìn xuyên từ trong nhà ra bên ngoài.
Vết rạn nứt chạy dài khắp tường của ngôi nhà số 65A Hai Bà Trưng.
“Đại diện căn nhà 65B và đơn vị thi công đã thương lượng để chúng tôi tạm thời di dời ra khỏi nhà của mình, đến nơi khác sinh sống nhằm đảm bảo an toàn. Chúng tôi đồng ý và tạo điều kiện cho số 65B tiếp tục xây dựng. Sau đó, chúng tôi cố gắng liên lạc với chủ nhà số 65B để bàn bạc phương án đền bù thiệt hại cụ thể, phương án giải quyết tiếp theo, nhưng họ không giải quyết dứt điểm” - đại diện nhà 65A Hai Bà Trưng cho biết.
Ông Phạm Thanh Tùng cho biết thêm, công trình số 65B Hai Bà Trưng đang xây dựng đến tầng thứ 5. Trường hợp, hai bên vẫn không thống nhất phương án hòa giải, phường sẽ hướng dẫn làm các thủ tục ra tòa án để toà giải quyết.
UBND xã Yên Bài giao tổ công tác phát hiện, ngăn chặn, giải tỏa, cưỡng chế vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng đối với trạm trộn bê tông Asphalt không phép trên địa bàn.
Trong lúc tuần tra kiểm soát trên sông Ka Long, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã phát hiện và kịp thời cứu hộ một công dân Trung Quốc bị nước cuốn trôi.
"Việc tự công bố sản phẩm và chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như tính pháp lý của hồ sơ là trách nhiệm của doanh nghiệp, nhưng lỗ hổng hậu kiểm là của các cơ quan chức năng", ĐBQH Phạm Văn Hòa nhận định.
Ngọn lửa bắt nguồn từ bên kia núi thuộc địa phận Hòa Bình cháy lan sang khu rừng Ba Sao. Hàng trăm người gồm công an, quân đội, dân quân và người dân tham gia dập lửa.
Khi biết bạn đang bị tạm giam về hành vi đánh bạc, đối tượng đã giả danh người thân của bạn, nhắn tin qua zalo đề nghị chuyển tiền để “chạy án” lừa đảo hơn 4 tỷ.
Chiều 16/4, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Ninh công bố Quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh Vũ Đình Nhuyên, sở hữu tàu Black Pearl QN-6699 vì tổ chức chơi pickleball trên boong tàu.
Ngày 16/4, tại sân bay Biên Hòa, Tiểu ban diễu binh, diễu hành tổ chức tổng hợp luyện lần thứ 2 cho các lực lượng vũ trang tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, phải xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, là một "cuộc cách mạng" về sắp xếp bộ máy tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính.
Sau khi lan can tầng 4 rơi làm 3 nữ sinh bị thương, nhà trường đã kịp thời đưa các em học sinh đi cấp cứu tại các bệnh viện. Nhiều độc giả đặt câu hỏi trách nhiệm vụ việc này thuộc về ai?