Cận cảnh ngôi nhà xây dựng bằng gỗ mít 200 năm tuổi ở Quảng Nam
Hoàng Minh (tổng hợp)
Ngôi nhà của cụ Đồng Viết Mão (85 tuổi) là 1 trong 8 nhà cổ bằng gỗ mít được xếp hạng "độc nhất vô nhị" còn lại tại làng Lộc Yên (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).
chia sẻ
Dù đã xây dựng hơn 200 năm nhưng ngôi nhà bằng gỗ mít của gia đình cụ Đồng Viết Mão vẫn còn được lưu giữ, bảo tồn nguyên gốc. Ảnh: Vietnamnet
Ngôi nhà của cụ Mão do đội thợ nổi tiếng làng mộc Văn Hà (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) xây dựng trong suốt 4 năm, bằng hàng trăm mét khối lõi gỗ mít rừng. Ảnh: Quangnam
Khu nhà gồm 2 khối nhà trên và nhà dưới, được làm theo kiểu thức nhà rường 3 gian, 2 chái. Ảnh: Vietnamnet
Trong đó, ngôi nhà dưới xây dựng cách đây gần 200 năm. Nhà có 36 cột bằng gỗ khối chắc chắn. Ảnh: Tiền phong
Bao quanh nhà là hàng chè xanh ngắt, được cắt tỉa phẳng phiu. Ảnh: Vietnamnet
Ngõ dẫn vào nhà là những bậc thềm đá rêu phong. Ảnh: Tiền phong
Phía trước nhà là ao làm bằng đá núi. Ảnh: Vietnamnet
Ngôi nhà trên được xây dựng cách đây gần 100 năm. Ảnh: Tiền phong
Mỗi căn nhà có 12 cánh cửa bằng gỗ mít. Ảnh: Vietnamnet
Nhiều chi tiết như cột, kèo, xuyên, trính, đầu hồi....đều được chạm khắc công phu, tinh xảo. Ảnh: Tiền phong
Trải qua 4 thế hệ, căn nhà cổ vẫn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính, mộc mạc. Ảnh: Tiền phong
Hiện tại, nhà cổ Đồng Viết Mão được nhiều khách du lịch tìm đến tham quan. Ảnh: Tiền phong
Cuối năm ngoái, ca sĩ Ngọc Sơn khánh thành nhà từ đường trên mảnh đất rộng hơn 1.200m2 tại Tam Hải (Núi Thành, Quảng Nam). Công trình có gam màu trắng chủ đạo với diện tích 500m2.
Các mẫu nhà cấp 4 được nhiều gia đình ưa chuộng bởi thiết kế, thi công không quá phức tạp mà vẫn đầy đủ tiện ích, đáp ứng nhu cầu của cả gia đình trẻ hay đa thế hệ.
Kiến trúc sư tạo không gian cho ngôi nhà từ ba yếu tố chính: tổ chức không gian kết nối mộc mạc; giữ ấm khi thời tiết lạnh và tránh nắng phương Tây hiệu quả.
Mảng cây xanh được trồng theo phương ngang và đứng tạo thành lớp rèm tự nhiên che nắng hướng Tây, vừa giúp lọc không khí, giảm tiếng ồn và tầm nhìn từ bên ngoài vào trong.
Liên quan hơn 4.000 m2 “đất vàng” dự án Khu dịch vụ thương mại, do Tổng Cty Việt Lào làm chủ đầu tư, bị bỏ hoang, TS, LS Đặng Văn Cường cho rằng, dựa trên quy định của pháp luật, cơ quan chức năng có thể xem xét thu hồi.