Cần 150 tỷ để đại tu chùa Tây Phương

Hiện chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục bị mối mọt, nguy cơ đổ sập; nhiều pho tượng có niên đại hàng trăm năm bị hư hại.

Chùa Tây Phương được coi là nơi quy tụ những kiệt tác điêu khắc Phật giáo Việt Nam thế kỷ 18.

Trong đó, đặc biệt có bộ tượng 18 vị La Hán được chạm khắc từ thời Tây Sơn cách đây gần 300 năm; đặc sắc nhất là pho tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay.

Tuy là nơi tập trung những kiệt tác hiếm có của nghệ thuật điêu khắc tôn giáo, nhưng lần gần nhất chùa Tây Phương được đại tu là từ năm 1990, đến nay chưa được tu bổ thêm lần nào.

Do đó, hiện chùa đang bị xuống cấp trầm trọng.

Trong quần thể ba chùa Thượng, Trung, Hạ tách biệt đứng song song thành hình chữ "Tam", một phần mái ngói của chùa Hạ đã xô lệch, bị thấm dột mỗi khi có mưa lớn. Tại chùa Thượng và chùa Trung bị mối mọt nghiêm trọng.

Nhà chùa đã sử dụng thuốc chống mối mọt nhưng vẫn không hiệu quả.

Các bức tượng La Hán cũng bị bong tróc sơn do ảnh hưởng của thời tiết và nhiều nguyên nhân khác. 

Theo ông Cấn Việt Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao huyện Thạch Thất, để bảo tồn chùa, huyện đã báo cáo với Thành phố và đang lên phương án tu bổ với tổng kinh phí 150 tỷ đồng.

Theo Đời sống
back to top