Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng: Thất bại và chiến thắng không phải là mãi mãi

Sau nhiều năm gắn bó với nghề, ca sĩ, diễn viên Minh Hằng đã có được cho mình một góc thanh xuân trong trái tim của mọi người. Khán giả hâm mộ đang mong chờ một đám cưới viên mãn cho Minh Hằng và bạn trai. Chân thành và cởi mở, Minh Hằng đã có những chia sẻ về quan điểm làm nghề cũng như yêu và cưới.
minh-hang-4.jpg

Nhiều trải nghiệm đem đến cho cuộc sống sự thú vị

“Bẫy ngọt ngào” thành công rực rỡ, công việc kinh doanh bận rộn, làm web, đóng phim, ngồi ghế nóng... Minh Hằng thấy mình so với 10 năm trước như thế nào?

Khác rất nhiều! (Cười) Trước đây tôi nhút nhát, ít nói, khép kín, không muốn tạo những mối quan hệ mới, chỉ ở nhà đọc tiểu thuyết, chìm đắm trong những câu chuyện sướt mướt, lãng mạn. Còn bây giờ tôi sôi động hơn, thích chơi trò mạo hiểm, thích có nhiều bạn bè hơn, quan tâm tới mọi người nhiều hơn... Trước kia nhìn thấy các con số là sợ, nghĩ mình cả đời chỉ làm nghệ sĩ thôi, nhưng giờ tôi bắt đầu hứng thú với kinh doanh. Làm việc với những người giỏi kinh doanh, họ cho mình những bài học rất lớn.

Điều gì đã làm nên sự thay đổi đó?

Tôi nghĩ đó chính là nhờ sự trưởng thành qua năm tháng hoạt động nghệ thuật và ở trong môi trường showbiz. Môi trường đó giúp tôi bạo dạn hơn, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và tạo nên Minh Hằng của ngày hôm nay.

minh-hang.jpg

Uhm... Khán giả còn có thắc mắc về sự “lột xác” từ “bé Heo” trở thành một Minh Hằng trẻ trung, quyến rũ, thời thượng. Bí quyết của sự thay đổi này là gì vậy?

Tôi có may mắn được nhiều thương hiệu trong và ngoài nước chọn làm đại sứ quảng cáo. Định kỳ 6 tháng một lần tôi dùng phương pháp trẻ hóa căng da, xóa nhăn bằng Thermage. Đây là kỹ thuật dùng năng lượng sóng điện đồng nhất khối collagen ở sâu dưới da giúp da săn chắc, tươi sáng, mặt thon gọn. Ngoài ra, để vào những vai diễn trưởng thành, tôi phải gột bỏ hình tượng trong sáng, mũm mĩm của “bé Heo”, giảm cân để chuyển sang gợi cảm, quyến rũ.

minh-hang-9.jpg

Trong showbiz, Minh Hằng được cho là “thiện chiến” với mọi thể loại từ âm nhạc, điện ảnh, thời trang, game show... Hằng có nhìn nhận đó là một thành công?

Tôi từng thừa nhận với cuộc chơi âm nhạc mình đã tụt hậu. Âm nhạc bây giờ rất khốc liệt. Nghệ sĩ phải đầu tư MV và đua view. Điện ảnh khốc liệt khủng khiếp. Tất nhiên là mỗi lĩnh vực có đặc trưng riêng và thị trường giờ thay đổi mỗi ngày. Đúng là tôi có quá nhiều thứ phân tâm. Tuy nhiên, nhiều trải nghiệm đem đến cho cuộc sống sự thú vị... Tôi vẫn đang học hỏi mỗi ngày, học từ chính những người trẻ hơn mình. Showbiz khá khốc liệt. Thất bại và chiến thắng hôm nay cũng không phải mãi mãi.

Giữa âm nhạc, điện ảnh và kinh doanh, Minh Hằng đam mê nhất lĩnh vực nào?

Tôi đã có một thời gian khá dài làm công việc diễn viên, đó là công việc tôi yêu thích và đam mê nhất. Tôi từng nghĩ làm diễn viên khó, không làm được nhưng rồi lại nhận được quá nhiều may mắn từ đó. Vì thế, giờ tôi muốn “trả ơn” và dành sự đầu tư cho điện ảnh.

Trong Bẫy ngọt ngào, cảnh nóng của Minh Hằng và Quốc Trường thu hút rất nhiều bàn tán trên mạng xã hội. Người ta đồn thổi hai người có gì nên mới diễn “ngọt” đến thế?

Minh Hằng với Quốc Trường chỉ là tình cảm đồng nghiệp. Tôi đã nhiều lần khẳng định điều đó. Còn về cảnh nóng, đó là tương tác trong phim. Xem lại cảnh đó tôi có hơi mắc cỡ. Lúc quay tôi phải rủ Quốc Trường thực hành cảnh quay một cách nhanh nhất. Ở những cảnh "nhạy cảm" tôi muốn mình phải "bớt tỉnh”. (lại cười)

quoc-truong-nong-bon.jpg

Đầu tư vào phim có phải vì nhân vật Quỳnh Lam đặc biệt khiến bạn yêu thích?

Có thể nói Quỳnh Lam là một hình mẫu khiến nhiều cô gái khao khát trở thành. Cô gái ấy có tiền, địa vị, sắc đẹp và sống bản năng, yêu thương chính mình, dám nói dám làm. Tôi cũng muốn được như Quỳnh Lam, nhưng tất nhiên tôi cũng không có đủ bản năng để trở thành nhân vật đó. Nếu bị phản bội tôi chỉ biết lơ đi mà sống, tôi không thể nào kiểm soát được người khác. Điều tôi có thể kiểm soát được đó là cảm xúc, hành vi, thái độ của mình.

Hạnh phúc với hiện tại

Người ta nói phụ nữ giỏi giang, bản lĩnh thường khiến đàn ông e ngại. Minh Hằng có nghĩ vậy không?

Một người phụ nữ bản lĩnh sẽ rất thú vị, biết cách để người đàn ông bên cạnh không cảm thấy nhàm chán. Tôi không tin một người phụ nữ bản lĩnh khó có đàn ông bên cạnh, chỉ có thể là có quá nhiều sự lựa chọn nên không biết phải chọn ai thôi. Tôi không nghĩ đàn ông e ngại phụ nữ bản lĩnh. Nếu thế thì người đàn ông đó không đủ bản lĩnh.

Vậy bạn trai của Minh Hằng hẳn phải rất có bản lĩnh mới chinh phục được?

(Cười mỉm) Thật ra nói nhiều người không tin. Cách anh ấy chinh phục tôi chỉ là sự đôn hậu. Anh ấy rất hiền lành, nhân từ, chất phát và luôn giữ chữ tín. Trong kinh doanh có thể anh ấy không giỏi chiêu trò, binh pháp, mưu mẹo nhưng anh ấy rất giữ chữ Tín. Cuối cùng thì chữ Tín vẫn là điều giúp con người đến gần với nhau chứ không phải là sự thông minh, ma lanh.

minh-hang5.jpg

Nhưng trong tình yêu cũng như cuộc sống vợ chồng không chỉ chữ Tín là đủ...

Anh ấy luôn cho tôi cảm giác như một nữ hoàng. Tôi được chiều một cách tuyệt đối. Đương nhiên, tôi đủ trưởng thành để tuân thủ luật lệ, tránh “nữ hoàng” bị kiện cáo. Tôi cứ tưởng mình làm nghệ thuật cũng lắm chiêu trò rồi, không ai qua mặt mình được. Nhưng thật ra là anh ấy vẫn vượt qua được! (Cười lớn)

Anh ấy luôn linh hoạt, làm đủ trò chỉ để làm tôi ngạc nhiên. Có thể nói, cuộc tình của chúng tôi chưa bao giờ nhàm chán vì anh luôn làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không biết tương lai như thế nào, nhưng tôi đã và đang rất hạnh phúc với từng khoảnh khắc của hiện tại.

minh-hang-8.jpg
Minh Hằng xúc động trước màn cầu hôn lãng mạn của bạn trai.

Vậy, cảnh nóng với Quốc Trường thì sao? Bạn trai Minh Hằng có ủng hộ?

Anh ấy luôn ủng hộ tôi trong công việc. Nếu tình yêu giữa chúng tôi không đủ lớn thì tôi không có can đảm nhận vai diễn táo bạo đến vậy. Hơn 5 năm bên nhau, không dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để giúp tôi cảm nhận được con người anh ấy. Và tôi hiểu rằng, anh là mảnh ghép rất hoàn hảo của tôi.

Hơn Minh Hằng 10 tuổi, nhưng không sốt ruột mà chờ 5 năm mới cầu hôn, có vẻ anh ấy cũng thấy mình còn rất trẻ?

Nếu dùng ba từ để nói về anh, tôi sẽ chọn dễ thương, trẻ trung và thời thượng. Tôi luôn chọn đồ cho anh ấy. Toàn bộ đồ của anh là tôi chọn hết. Thế nên, dù là doanh nhân nhưng anh ấy nhìn không khác nghệ sĩ là bao. Tôi vốn không thích những quy tắc mà thích sự vui vẻ nên cứ làm gì thấy vui là được, mặc gì thấy vui là được.

Khán giả đang thắc mắc, liệu có khi nào đám cưới đại gia xong, Minh Hằng chấp nhận nghỉ việc ở nhà làm hậu phương cho chồng?

Tôi quan điểm nếu phụ nữ không xây dựng cho mình một thế giới quan riêng sẽ không tự tin. Sống lệ thuộc vào người đàn ông sẽ mang đến nhiều hệ lụy. Một người phụ nữ dù đẹp như tranh vẽ nhưng sống tầm gửi, cuộc đời kém thú vị sẽ khó mà khiến đàn ông yêu thương mãi. 5 năm qua tôi có thể toàn tâm toàn ý cho công việc và thành công cũng là nhờ anh. Anh không muốn trở thành người cản trở giấc mơ của tôi.

Cuối cùng Minh Hằng cũng chuẩn bị là "vợ người ta" rồi! Khán giả đang rất mong chờ siêu đám cưới của Minh Hằng. Xin chúc cho Minh Hằng nhiều thành công và hạnh phúc trong chặng đường sắp tới!

minh-hang-2.jpg

 Minh Hằng tên thật là Lê Ngọc Minh Hằng (sinh năm 1987) được khán giả biết đến với hình tượng một nữ ca sĩ kiêm diễn viên, người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo và nhà sản xuất phim. Cô hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò là ca sĩ hát nhóm và tham gia diễn xuất phim truyền hình. Năm 2011, cô chính thức tách khỏi Công ty Thiên Thi, trở thành ca sĩ độc lập và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc cũng như điện ảnh. Hơn 10 năm qua cô đoạt được rất nhiều giải thưởng của điện ảnh Việt Nam. Năm 2019 cô đoạt giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc.

Theo Đời sống
back to top