Bộ NN&PTNT khuyến cáo tạm dừng đưa hàng nông sản lên Lạng Sơn

(khoahocdoisong.vn) - Trung Quốc hiện đã tăng cường nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh, khiến việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường này gặp khó khăn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) khuyến cáo, doanh nghiệp tạm dừng đưa hàng lên Lạng Sơn.
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bộ NN&PTNT vừa có văn bản nhằm tháo gỡ những vấn đề khó khăn trong xuất nhập khẩu hàng hóa sang Trung Quốc. Theo đó, từ ngày 3/4, phía Quảng Tây (Trung Quốc) đã ban hành thông báo về việc tăng cường quản lý dịch bệnh từ nước ngoài tại các cửa khẩu đường bộ và đường thủy, quản lý nghiêm cửa khẩu và các đường mòn biên giới.

Theo thông báo từ phía thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc), từ ngày 7/4, các cửa khẩu phụ: Tân Thanh, Cốc Nam chỉ thông quan 5 tiếng/ngày, nghỉ vào các ngày cuối tuần và dịp lễ, tết.

Ngoài cửa khẩu, phía Trung Quốc quản lý chặt chẽ các lái xe và đại lý khai báo Hải quan. Phía Trung Quốc cũng đề nghị thành lập đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu chở hàng qua lại. Chỉ những người có tên trong danh sách Đội lái xe mới được xuất cảnh, nhập cảnh chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua lại hai bên. Xe hàng xuất nhập cảnh cũng tiến hành khử trùng kỹ theo quy trình. Xe hàng Việt Nam thực hiện bốc dỡ tại bãi hàng được chỉ định tại khu vực cửa khẩu, lái xe phía Việt Nam chỉ được giới hạn hoạt động tại khu vực bãi hàng và xuất cảnh trong ngày.

Trước tình hình biến động ở các cửa khẩu, Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố Chỉ đạo các Sở NN&PTNT, Sở Công Thương rà soát, thông báo tới các doanh nghiệp, trước mắt tạm dừng đưa hàng nông sản, nhất là mặt hàng hoa quả lên khu vực Lạng Sơn để chờ thông quan hết số hàng đang tồn đọng tại cửa khẩu.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành làm việc phía các tỉnh biên giới của Trung Quốc để kiến nghị cho nhập khẩu nông sản qua tất cả các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, góp phần tăng khả năng thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu hiện nay.

Toàn tuyến các cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc tại 7 tỉnh biên giới phía Bắc hiện có 34 cửa khẩu, bao gồm: 7 cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu chỉnh, 20 cửa khẩu phụ. Trong 3 tháng đầu năm 2020, tổng số xe hàng hóa Việt Nam đã xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa khẩu tuyến biên giới phía Bắc đạt 38.493 xe; ở chiều nhập khẩu ghi nhận 32.635 xe hàng hóa nguyên phụ liệu.

Theo Đời sống
Giá thép cuộn xây dựng giảm 100.000 đồng/tấn

Giá thép cuộn xây dựng giảm 100.000 đồng/tấn

Giá thép cuộn xây dựng đang được các nhà sản xuất trong nước điều chỉnh giảm thêm 100.000 đồng/tấn. Với việc giảm giá lần thứ ba của thép cuộn, tính từ đầu năm 2024 tới nay, tổng mức giảm lũy kế là 500.000 đồng/tấn.
back to top