Bình Dương có tân Chủ tịch tỉnh

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương làm Chủ tịch UBND tỉnh này thay ông Nguyễn Hoàng Thao, với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt 95,71%.

Sáng 6/7, ông Minh được 67 trong tổng số 69 đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, 58 tuổi, người tiền nhiệm của ông Minh sẽ nhận nhiệm vụ mới do không bảo đảm về độ tuổi ứng cử đại biểu HĐND lần đầu theo quy định. Ông Thao, nguyên Giám đốc Công an Bình Dương, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này trong 9 tháng, từ tháng 10/2020.

Ông Võ Văn Minh tại kỳ họp HĐND sáng 6/7. Ảnh: Thái Hà

Ông Võ Văn Minh tại kỳ họp HĐND sáng 6/7. Ảnh: Thái Hà

HĐND tỉnh cũng bầu ông Phạm Văn Chánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương thay ông Minh. Các ông Mai Hùng Dũng, Nguyễn Lộc Hà tái đắc cử chức danh Phó chủ tịch UBND Bình Dương.

Ông Võ Văn Minh 49 tuổi, quê TP Dĩ An, Bình Dương; trình độ kỹ sư điện, thạc sĩ kinh tế. Ông từng làm cán bộ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương rồi giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn.

Từ năm 2012 đến nay, ông kinh qua các chức vụ: Chủ tịch UBND TP Dĩ An, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bình Dương rộng gần 2.700 km2, dân số 2,4 triệu người (năm 2019), nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là một trong những địa phương có nhiều thành phố trực thuộc tỉnh nhất cả nước với TP Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An, ngoài ra còn có thị xã Bến Cát và Tân Uyên.

Tỉnh có kinh tế phát triển năng động, xếp thứ 3 cả nước, chỉ sau TP HCM và Hà Nội về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với 3.974 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 36,5 tỷ USD, chiếm khoảng 9% vốn đầu tư của cả nước.

Theo vnexpress.net
Xước da bệnh nhân 52 tuổi nguy kịch vì uốn ván nặng kèm thuyên tắc phổi

Cứu bệnh nhân 52 tuổi bị uốn ván nặng kèm thuyên tắc phổi

Người dân không nên chủ quan với bệnh uốn ván, khi gặp các vết thương cần phải chủ động tiêm ngừa. Trong trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần sớm đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, tránh những diễn biến nguy hiểm.
back to top