Bắc Ninh: Bến bãi "băm nát" bờ sông Đuống

Từ tháng 5/2022, Sở TN&MT cùng UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra công văn, chỉ đạo dừng hoạt động, tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng ở lòng sông, thế nhưng văn bản này gần như bị “vô hiệu” ở huyện Quế Võ.

Thời gian qua, tình trạng bến bãi tập kết cát, vật liệu xây dựng, trạm trộn bê tông, lều lán, nhà tạm “mọc” nhan nhản khiến bờ sông Đuống (thuộc địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) bị “gặm” nham nhở. Đặc biệt, việc xe tải chở vật liệu xây dựng, xe bồn bê tông từ các bến bãi nói trên chạy ngày đêm “cày nát” mặt đê tả Đuống gây bức xúc dư luận.

Từ tháng 5/2022, Sở TN&MT cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra công văn, chỉ đạo dừng hoạt động, tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng ở lòng sông, thế nhưng giữa tháng 9/2022 các bến bãi tại huyện Quế Võ vẫn hoạt động.Từ tháng 5/2022, Sở TN&MT cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra công văn, chỉ đạo dừng hoạt động, tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng ở lòng sông, thế nhưng giữa tháng 9/2022 các bến bãi tại huyện Quế Võ vẫn hoạt động.

Bãi tập kết vật tư tự phát… như khu công nghiệp thu nhỏ

Theo ghi nhận thực tế của PV Khoa học và Đời sống, khu vực ven bờ sông Đuống thuộc địa phận huyện Quế Võ (Bắc Ninh) tồn tại nhiều bến bãi tập kết cát sỏi, vật liệu xây dựng, than, trạm trộn bê tông thuộc loại “khủng”; tập trung nhiều nhất là khu vực thôn Vũ Dương (xã Bồng Lai, huyện Quế Võ), với quy mô không khác gì một khu công nghiệp thu nhỏ.

Các trạm trộn bê tông thương phẩm ở khu vực này được lắp đặt nằm sát mép với dòng chảy của sông Đuống, có dấu hiệu hoạt động không đảm bảo môi trường, không đảm bảo an toàn hành lang đê điều.

Theo phản ánh của người dân địa phương, dọc bờ sông Đuống ở khu vực này còn xuất hiện một số bãi tập kết cát, bên trong các điểm tập kết là những công trình cấp 4 lợp bằng mái tôn.

“Các xe tải chở cát, gạch và xe bồn bê tông liên tục chạy rầm rầm từ sáng đến đêm. Chúng tôi rất bức xúc bởi đường đê này là làm bằng bê tông, chính quyền đã cắm biển hạn chế trọng tải nhưng các xe vẫn ngang nhiên đi lại như trốn không người gây hư hỏng đường”, một người dân xã Bồng Lai cho biết.

Theo quy định của Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai, từ ngày 15/6 đến 15/10 hàng năm, các địa phương nghiêm cấm hoạt động khai thác cát trên sông; dừng hoạt động tập kết vật liệu xây dựng lên bãi sông, ven chân đê; đồng thời, giảm độ cao chất tải các bãi chứa.

Vì phải “gánh” quá tải trọng, nhiều đoạn đê tả Đuống ở huyện Quế Võ hiện đã bị hư hỏng nghiêm trọng.Vì phải “gánh” quá tải trọng, nhiều đoạn đê tả Đuống ở huyện Quế Võ hiện
đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Trên chỉ đạo dừng… dưới vẫn hoạt động tấp nập

Tháng 5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bắc Ninh đã có Công văn số 61/TB-STNMT thông báo dừng hoạt động, tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng ở lòng sông nhằm tránh các tác động xấu tới đê điều, dòng chảy của các tuyến sông trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa bão.

Mọi hoạt động tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng ở lòng sông đều phải tạm dừng từ 0h ngày 15/5/2022 đến hết 24h ngày 30/10/2022. Các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trên website cổng điện tử, ngày 30/8/2022, Sở TN&MT cũng đăng tải bài viết khẳng định: “Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh không còn hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông; các trạm trộn bê tông ngoài bãi đê được tháo dỡ theo đúng yêu cầu nội dung Kết luận số 2292/KL-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh; các bãi tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng cơ bản chấp hành nghiêm quy định của tỉnh về chiều cao chất tải theo quy định... bảo đảm an toàn bến bãi và dòng chảy trên các tuyến sông mùa mưa bão”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng có chỉ đạo đến các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng bãi sông trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu phải rà soát tình hình sử dụng các bãi sông và xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng bãi sông sai quy định, không được cấp phép, không tuân thủ các quy định về Luật Đê điều, phòng chống thiên tai.

Tuy nhiên, khảo sát của PV vào thời điểm giữa tháng 9/2022 cho thấy, loạt bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, than, trạm trộn bê tông dọc bờ sông Đuống ở xã Bồng Lai, xã Cách Bi (huyện Quế Võ) vẫn hoạt động bình thường như chưa hề có “lệnh cấm”. Tại đây, các tàu thuyền chở hàng vẫn nối đuôi nhau neo đậu dưới bến; trên bờ cần cẩu, máy móc hoạt động hết công suất; các xe tải chở cát - sỏi, xe bồn chở bê tông chạy “thả ga”, mà không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý.

Từ thực trạng nhức nhối này, người dân địa phương đặt dấu hỏi liên quan đến vấn đề pháp lý của các bến bãi, trạm trộn bê tông nói trên, đồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cần sớm nắm bắt, chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương để những chỉ đạo không còn “nằm trên giấy”, mà đi vào thực tế, bảo vệ, chăm lo đời sống nhân dân.

Bãi tập kết cát "mọc" giữa cánh đồng chuối ở xã Cách Bi, huyện Quế Võ ngang nhiên hoạt động.Bãi tập kết cát "mọc" giữa cánh đồng chuối ở xã Cách Bi, huyện Quế Võ
ngang nhiên hoạt động.

*Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Theo Đời sống
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top