Đời sống 247

Ba lần phẫu thuật ung thư da ở tuổi 16, nam thiếu niên được giữ lại đôi mắt

Nhập viện trong tình trạng ung thư da vỡ loét, khối u lớn gây biến dạng gương mặt, nam thiếu niên 16 tuổi ở Phú Thọ đã được phẫu thuật bảo tồn được mắt và hồi phục tốt.

Bệnh viện K vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân L.Đ.T (16 tuổi, người dân tộc Dao, quê Phú Thọ) với chẩn đoán ung thư da vùng thái dương trái. Trước đó, người bệnh đã hai lần phẫu thuật tại địa phương nhưng tổn thương tiếp tục tái phát.

Theo các bác sĩ, khối u tiến triển nhanh, vỡ loét, chảy dịch, kích thước lớn khoảng 7 cm, chiếm phần lớn vùng thái dương trái và gây biến dạng gương mặt. Dù phát hiện bất thường từ khoảng một năm trước, đến tháng 5/2026, em T. mới có điều kiện nhập viện điều trị do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn.

Khi nhập viện, bệnh nhân thậm chí không đủ tiền tạm ứng viện phí và được một bác sĩ hỗ trợ 2 triệu đồng để làm thủ tục điều trị.

Trước hoàn cảnh của người bệnh, các bác sĩ Khoa Ngoại đầu cổ phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ gần 50 triệu đồng nhằm giúp bệnh nhân trang trải chi phí điều trị.

TS.BS Ngô Xuân Quý, Trưởng khoa Ngoại đầu mặt cổ, Bệnh viện K cho biết, với bệnh nhân T., khối ung thư da vùng thái dương nếu kéo dài không điều trị có thể xâm lấn mắt, nguy cơ bỏ nhãn cầu.

Ngày 19/5, bệnh nhân được phẫu thuật cắt rộng khối u và bảo tồn được mắt. Khuyết hổng sau cắt u được tái tạo bằng vạt xoay da đầu nhằm đảm bảo chức năng và tính thẩm mỹ. Sau 24 giờ hậu phẫu, bệnh nhân hồi phục tốt và tiếp tục được theo dõi điều trị.

ung-thu-da.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo chuyên gia ung bướu, ung thư da thường tiến triển âm thầm ở giai đoạn sớm thường dễ nhầm với các bệnh da liễu thông thường, khiến nhiều người chủ quan và trì hoãn điều trị.

Nhiều tổn thương ban đầu chỉ là nốt nhỏ, vết trợt da, mảng sẫm màu hoặc vết loét khó lành nên người bệnh dễ bỏ qua. Đến khi khối u phát triển nhanh, chảy máu, vỡ loét hoặc gây biến dạng, việc điều trị trở nên phức tạp hơn, ảnh hưởng lớn đến chức năng và thẩm mỹ.

Đáng lưu ý, nhóm nguy cơ không chỉ là người cao tuổi mà ngày càng ghi nhận nhiều trường hợp trẻ tuổi mắc bệnh. Việc tiếp xúc kéo dài với tia cực tím, lao động ngoài trời, bỏng da mạn tính, tổn thương da kéo dài hoặc tự ý xử lý các tổn thương bất thường là những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư da.

ung-thu-da2.jpg
Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những dấu hiệu như:

- Vết loét kéo dài không lành.

- Nốt ruồi thay đổi màu sắc, kích thước, bờ viền.

- Mảng da sần sùi, bong vảy kéo dài.

- Khối u da lớn nhanh, dễ chảy máu hoặc tiết dịch.

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường trên da, cần đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video Bệnh dại cướp đi 30 người chỉ trong hơn 4 tháng đầu năm 2026:

back to top