Sức khoẻ 360

Cắt nốt ruồi bỏ qua xét nghiệm mô bệnh học cẩn thận ung thư

Phần lớn nốt ruồi là lành tính và không gây nguy hiểm. Nhưng một số trường hợp là tổn thương bất thường hoặc ung thư da giai đoạn sớm.

Nhiều người sau khi cắt nốt ruồi thường nghĩ rằng: “Nốt ruồi nhỏ, nhìn bình thường, cắt bỏ là xong”. Tuy nhiên trên thực tế, không phải nốt ruồi nào trông lành cũng thực sự lành tính và chỉ có xét nghiệm mô bệnh học mới giúp xác định chính xác bản chất của nốt ruồi.

not-ruoi.jpg

Điều đáng lo ngại là những tổn thương này đôi khi không khác nhiều so với nốt ruồi bình thường khi nhìn bằng mắt thường, nên rất dễ bị bỏ sót nếu không kiểm tra kỹ.

Sau khi nốt ruồi được cắt bỏ, mẫu mô sẽ được gửi đến khoa Giải phẫu bệnh. Tại đây, bác sĩ sẽ quan sát mẫu mô dưới kính hiển vi để đánh giá: Cấu trúc, đặc điểm của tế bào hắc tố; Có hay không dấu hiệu ung thư hắc tố; Độ xâm lấn, diện cắt còn tế bào bất thường hay không.

not-ruoi-2.jpg

Đặc biệt, trong các trường hợp nốt ruồi: Thay đổi kích thước, màu sắc, hình dạng; Bờ không đều, màu không đồng nhất; Chảy máu, loét, ngứa; Xuất hiện ở người lớn hoặc tăng nhanh gần đây.

not-ruoi-3.jpg
Kỹ thuật viên khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an đang cắt tiêu bản - Ảnh BVCC

Tại Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, các mẫu nốt ruồi sau cắt được phân tích cẩn thận theo quy trình chuyên môn giúp phát hiện sớm những trường hợp ung thư tế bào hắc tố, mang lại sự yên tâm cho người bệnh.

Cắt nốt ruồi là bước đầu – kiểm tra mô bệnh học mới là bước quyết định để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

BSCKI.Trần Thu Hường (Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện 19-8)

back to top