Chuyến bay Amsterdam-Kuala Lumpur của Malaysia Airlines bị bắn rơi vào tháng 7/2014 tại Ukraine khiến 298 người thiệt mạng.
Tuyên bố của Thủ tướng Scott Morrison, Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne và Bộ trưởng Tư pháp Michaelia Cash có đoạn, “việc Liên bang Nga từ chối chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong vụ bắn rơi Chuyến bay MH17 là không thể chấp nhận được, Chính phủ Australia khẳng định sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn pháp lý nào trong việc theo đuổi công lý”.
“Vào tháng 10 năm 2020, Nga đã đơn phương rút khỏi các cuộc đàm phán với Australia và Hà Lan liên quan đến vụ bắn rơi Chuyến bay MH17, từ chối quay trở lại bàn đàm phán bất chấp các yêu cầu của Australia và Hà Lan nhiều lần”.
Hai nước Hà Lan và Australia cáo buộc Nga đã cung cấp cho phe ly khai hệ thống tên lửa được sử dụng trong cuộc tấn công và sau đó đã lấy lại.
Cả Hà Lan và Australia đều cho rằng "tên lửa chỉ có thể được bắn bởi các lực lượng được Nga được huấn luyện, hoặc ít nhất là bởi một người nào đó hành động dưới sự chỉ dẫn, chỉ đạo hoặc điều khiển của Nga".