Ấn tượng hình ảnh hàng nghìn chiến sĩ, xe pháo hợp luyện diễu binh
Thiên Anh
Hơn 16.000 quân nhân tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.
20 giờ tối 21/8, tại quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.Đây cũng là lần tổng hợp luyện đầu tiên trên quảng trường Ba Đình.
Buổi hợp luyện có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.Bên cạnh các khối quân binh chủng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, còn có nhiều lực lượng khác cùng tham gia như khối nữ sĩ quan quân y, khối sĩ quan phòng hóa, hay lực lượng tác chiến điện tử.Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối Quân đội trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, khối Dân quân, du kích, các khối Công an.
Từng đội hình diễu binh sải bước đều tăm tắp.Đoàn kỵ binh trong buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành.Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia làm 7 hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.Lễ diễu binh năm nay bên cạnh 43 khối đi bộ và 18 khối đứng, có 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an tham gia.Dàn xe, pháo xuất hiện đều là những khí tài hiện đại.
Những hình ảnh đẹp mắt trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.Các hệ thống tên lửa diễu qua lễ đài.
Buổi tổng hợp luyện lần 2 dự kiến diễn ra vào lúc 20h ngày 24/8. Sau hai buổi tổng hợp luyện sẽ là chương trình sơ duyệt và tổng duyệt, trước khi lễ chính thức diễn ra vào 6h30, ngày 2/9.
Theo TS Vũ Văn Tiến, báo chí luôn có vai trò đặc biệt trong kết nối chính sách với đời sống, phản ánh tiếng nói của Nhân dân, góp phần giám sát quyền lực.
Vụ việc “Bẫy kỳ nghỉ” không chỉ là lời cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, mà cho thấy yêu cầu cấp thiết xây dựng “hệ miễn dịch” đủ mạnh cho người tiêu dùng.
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cải cách sâu rộng, được nhiều chuyên gia gọi là “Đổi mới 2.0” để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.
Trong kỷ nguyên cạnh tranh bằng tri thức, công nghệ và giá trị văn hóa, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực quân sự mà còn bởi khả năng lan tỏa những giá trị đặc sắc ra thế giới.
Trong làn sóng chuyển đổi số hiện nay, cuộc cạnh tranh giữa các cơ quan báo chí không còn đơn thuần là cuộc đua về tốc độ đưa tin hay quy mô tòa soạn. Đó đã trở thành cuộc đua về năng lực công nghệ, dữ liệu và khả năng làm chủ các nền tảng trí tuệ nhân tạo.
Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của báo chí hiện đại. Công nghệ dần trở thành nhân tố không thể tách rời, giữ vai trò nền tảng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí, kiến tạo tòa soạn AI trong kỷ nguyên số.