![]() |
| 6 thói quen nguy hiểm khi sử dụng bếp gas, cần chấm dứt ngay. Ảnh minh họa |
Không khóa van
Nhiều người sau khi dùng xong bếp gas thường không khóa van do chủ quan vì có van an toàn hoặc để tiện hơn cho lần nấu nướng tiếp theo. Tuy nhiên, việc này vô cùng nguy hiểm. Đường ống dẫn gas có thể bị rạn nứt do sử dụng lâu ngày hoặc chuột cắn, đường nối giữa ống dẫn và van bị hở làm cho khí gas bị rò rỉ. Lúc này, nếu một tia lửa nhỏ bật lên, nguy cơ cháy nổ sẽ rất cao.
Đặt bình gas trong tủ kín
Vì thẩm mỹ, nhiều gia đình vẫn hay đặt bình gas trong tủ kín. Thế nhưng trong trường hợp bình gas bị rò rỉ, tủ kín rất khó để phát hiện mùi gas bị rỉ, khí gas bị ém đi sẽ dễ phát nổ khi bạn bật bếp hoặc sử dụng các thiết bị điện gần đó.
Kiểm tra bình gas sai cách
Khi nghe mùi gas, tuyệt đối không được dùng điện thoại, bật lửa, bật đèn để kiểm tra cũng như không sử dụng quạt máy thổi bay mùi, vì các thiết bị điện có thể sẽ phát ra tia lửa, gây cháy nổ cao. Việc cần làm lúc này là nhanh chóng khóa van và mở các cửa cho khí tự thoát ra ngoài.
Không bảo trì bếp gas
Nhiều gia đình ít khi kiểm tra, bảo dưỡng bếp gas sau khi lắp đặt. Điều này dễ dẫn đến những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn trong thiết bị gas nếu không được phát hiện kịp thời. Ví dụ, nếu màu ngọn lửa của bếp gas chuyển từ xanh sang vàng thì có thể là do đốt cháy không đủ hoặc nguồn gas cung cấp không ổn định. Đây là những mối nguy hiểm về an toàn cần được chú ý.
Bếp gas khi không bảo trì sẽ bị xuống cấp. Ống dẫn dễ bị rò rỉ nên phải đổi mới sau 2 - 3 năm dù không bị hỏng. Van khóa cũng cần thay sau 5 năm sử dụng.
Đường ống dẫn khí bị hỏng
Ống dẫn khí gas sử dụng lâu ngày có thể bị hư hỏng do lão hóa hoặc hư hỏng vật lý. Nhưng một số gia đình chọn tiếp tục sử dụng để tiết kiệm tiền. Điều này không chỉ dễ gây rò rỉ gas mà áp suất gas trong đường ống không ổn định còn có thể khiến ngọn lửa tắt và gas tiếp tục chảy ra ngoài, tiềm ẩn những nguy hiểm về sự cố cháy nổ.
Sử dụng bếp gần các thiết bị điện, các vật dễ bắt lửa
"Phòng còn hơn chữa" là câu nói quen thuộc trong cuộc sống thường nhật con người. Cũng như thế, với các vật dễ bắt lửa như vải/giấy/gỗ/chất cồn, tốt nhất nên để xa nguồn tiếp lửa như bếp gas (tối thiểu 15 cm) để đảm bảo không gây hỏa hoạn, cháy nổ khi sử dụng bếp.
Và không chỉ các vật dễ bắt lửa, ngay cả các thiết bị điện như lò vi sóng, lò nướng, bình thủy điện... khi sử dụng gần bếp gas cũng không an toàn. Chúng không chỉ chịu hư tổn do lượng nhiệt từ bếp gas tỏa ra mà còn nguy cơ chập cháy khi có khí gas bị rò rỉ.
Hãy đảm bảo bếp gas nhà bạn không đặt cạnh hay quá cần những "mồi lửa" gây nguy hiểm cho gia đình khi sử dụng.
