2 chiến sĩ Công an Đắk Lắk giành sự sống cho bé trai bị đuối nước

Phát hiện tim cháu bé đập yếu, vẫn có dấu hiệu sự sống, 2 chiến sĩ Công an xã ở Đắk Lắk đã nhanh chóng thực hiện các thao tác sơ cấp cứu cháu bé bằng cách khai thông đường thở, thổi ngạt và ép lồng ngực.

Tối 5/4, lãnh đạo Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk xác nhận 2 cán bộ công an xã Băng A Drênh (huyện Krông Ana) vừa kịp thời cứu sống 1 cháu bé bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 15h ngày 3/4, nhận được tin báo của người dân có 1 cháu trai 9 tuổi bị đuối nước khi bơi cùng nhóm bạn tại đập Buôn Krang (xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana).

2 chiến sĩ Công an xã cứu sống bé trai bị đuối nước.

2 chiến sĩ Công an xã cứu sống bé trai bị đuối nước.

Lực lượng Công an xã Băng A Drênh – Công an huyện Krông Ana ở gần đó đã nhanh chóng đến đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Khi đến đập nước, bé trai đuối nước đã được người dân vớt lên bờ, có dấu hiệu tím tái toàn thân. Người dân tại hiện trường cho rằng cháu đã bị chết đuối, bố mẹ của cháu bé đau đớn ôm con kêu khóc.

Công an xã Băng A Drênh kiểm tra tình hình sức khỏe của cháu bé phát hiện tim cháu đập yếu, vẫn có dấu hiệu còn sống. Ngay lập tức, trung uý Nguyễn Xuân Toàn - Công an xã Băng A Drênh đã nhanh chóng thực hiện các thao tác sơ cấp cứu cháu bé bằng cách khai thông đường thở, thổi ngạt và ép lồng ngực.

Sau 5 phút sơ cấp cứu, cơ thể cháu dần ấm, nhịp tim đập trở lại. Sau đó, mọi người đã đưa cháu tới Bệnh viện đa khoa huyện Krông Ana để tiếp tục theo dõi, điều trị và phục hồi sức khoẻ./.

Theo Đời sống
back to top