'Xuyên không' 13,5 tỷ năm, thấy vật thể chưa từng có trong vũ trụ
Thiên Trang (TH)
JADES-GS-z14-0 là vật thể cổ xưa nhất mà nhân loại từng chiêm ngưỡng, tồn tại khi vũ trụ mới chỉ 290 triệu năm tuổi, tức là hơn 13,5 tỉ năm trước.
Theo Science Alert, kính viễn vọng không gian James Webb vừa lập kỷ lục khi thu nhận hình ảnh của thiên hà JADES-GS-z14-0, một thiên hà đã tồn tại khi vũ trụ chỉ mới 290 triệu năm tuổi. Vũ trụ, bắt đầu từ sự kiện Vụ nổ Big Bang, đã tồn tại hơn 13,8 tỉ năm, nghĩa là chúng ta đang chiêm ngưỡng hình ảnh của một thiên hà "xuyên không" từ hơn 13,5 tỉ năm trước. (Ảnh: NASA/ESA/CSA)
Các nhà thiên văn học Stefano Carniani (Đại học Scuola Normale Superiore, Ý) và Kevin Hainline (Đại học Arizona, Mỹ) đã sử dụng công cụ NIRSpec của James Webb để xác định vật thể này. (Ảnh: NASA Science)
Vào tháng 1/2024, NIRSpec đã quan sát JADES-GS-z14-0 trong gần 10 giờ, và khi dữ liệu quang phổ được xử lý, họ phát hiện ra mức độ dịch chuyển đỏ cao đến 14,32. (Ảnh: European Space Agency)
Dịch chuyển đỏ xảy ra khi nguồn phát bức xạ đang di chuyển xa khỏi người quan sát, khiến bức xạ bị dịch chuyển về phía vạch đỏ của quang phổ. Điều này khiến thiên hà JADES-GS-z14-0 xuất hiện đỏ hơn thực tế. Với thiên văn học, độ dịch chuyển đỏ cho biết vật thể đã bị đẩy xa khỏi vị trí hiện tại do sự giãn nở của vũ trụ. (Ảnh: Niels Bohr Institutet )
Kính viễn vọng James Webb có khả năng bắt được ánh sáng từ những vùng rất xa, nhưng ánh sáng cần thời gian để di chuyển, có nghĩa là hình ảnh hiện tại là của một thiên hà từ hàng tỉ năm trước. (Ảnh: College of Science)
Đối với JADES-GS-z14-0, chúng ta đã có cơ hội nhìn thấy một "thiên hà xuyên không" từ thuở vũ trụ sơ khai. (Ảnh: Noah News)
Phát hiện này mang lại dữ liệu quý giá về giai đoạn "bình minh vũ trụ", thời kỳ bí ẩn trong 1 tỉ năm đầu tiên sau Vụ nổ Big Bang. Đáng ngạc nhiên là JADES-GS-z14-0 có kích thước lớn và sáng, khác xa với dự đoán về các thiên hà cổ đại. Phần lớn ánh sáng đến từ các ngôi sao, thay vì từ lỗ đen siêu lớn, và thiên hà này chứa lượng lớn bụi và oxy. (Ảnh: allthingsgeo)
Điều này cho thấy rằng nhiều thế hệ sao nặng đã sinh ra và chết đi trong khoảng 300 triệu năm sau Big Bang, chứng minh rằng thời kỳ "bình minh vũ trụ" có thể là giai đoạn phát triển rất nhanh của vũ trụ, với các ngôi sao khổng lồ và thiên hà hợp nhất để tạo thành những thiên hà lớn. Hiện tại, vũ trụ có thể đang già và phát triển chậm lại. (Ảnh: Pune.News)
Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ mẫu vật tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi NASA vừa công bố.
Mẫu môtô thể thao điện Kawasaki Ninja e-1 ABS 2027 vừa trở lại danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản với giá bán từ 7.899 USD (khoảng 206,26 triệu đồng).
Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) đã tạo ra các phiên bản vi mô của Vũ trụ sơ khai bằng cách cho các hạt nhân nguyên tử nhỏ đến bất ngờ va chạm với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.
Được ra mắt lần đầu từ năm 2024 nhưng do là một dòng xe đặc biệt, BMW R 12 S đã mất gần 2 năm để tìm được đường tới thị trường Việt và giới hạn chỉ 12 chiếc.
Mazda CX-30 được cho là sẽ chưa bước sang thế hệ mới trong vài năm tới. Mẫu crossover này dự kiến tiếp tục sử dụng nền tảng hiện tại đến hết năm tài chính 2030.
Hyundai Palisade 2027 mới vừa ra mắt tại Hàn Quốc với danh mục phiên bản mở rộng, đáng chú ý nhất là biến thể High-Roof có phần nóc được nâng thêm 240 mm.
Là phiên bản cao cấp hơn của Qin L EV, BYD Qin Max 2026 tạo cảm giác quen thuộc vì sở hữu kiểu dáng tổng thể tương tự Seal 6 đang bán ở các thị trường quốc tế.
Từ tháng 3/2027, thí sinh thi giấy phép ôtô sẽ phải thực hiện thao tác vượt xe, chuyển làn và trở lại làn trong phần sát hạch thực hành trên đường trường.