Khoa học & Công nghệ

Xương voi ma mút khổng lồ được phát hiện trong hồ nước ở Missouri

Nhà cổ sinh vật học nghiệp dư Jason Howery phát hiện xương voi ma mút cổ đại, hứa hẹn các nghiên cứu mới về quá khứ của loài này.

voiii-1.jpg
Jason Howery là nhà cổ sinh vật học nghiệp dư có bề dày kinh nghiệm trong việc tìm kiếm các di cốt thời Kỷ Băng hà, bao gồm bộ xương của một con hươu khổng lồ, một con ngựa và một con bò rừng. Ảnh: Jason Howery/Storyful.
voiii-2.jpg
Phát hiện thú vị nhất cho đến nay của ông Howery là tình cờ tìm thấy xương của một con voi ma mút khổng lồ khi đang khảo sát một hồ nước ở hạt Nodaway, Missouri, Mỹ. Ảnh: Public Domain.
voiii-3.jpg
Xương đùi voi ma mút mà ông Howery tìm thấy tại một "địa điểm giết mổ" nổi tiếng. Đây là một trong số hàng chục địa điểm như vậy ở Bắc Mỹ, nơi con người thời tiền sử từng giết mổ con mồi của họ hàng loạt. Ảnh: NPS Photo.
voiii-4.jpg
Trước phát hiện này, di cốt của các loài động vật thời tiền sử cũng như các công cụ của con người đã được tìm thấy tại địa điểm này. Ảnh: Florilegius / Universal Images Group via Getty Images.
voiii-5.jpg
“Đã có khoảng 50 địa điểm giết mổ gia súc trái phép được xác nhận ở Bắc Mỹ. Điều này rất hiếm. Cực kỳ hiếm”, nhà cổ sinh vật học nghiệp dư Howery chia sẻ về phát hiện mới. Ảnh: fossil.fandom.com.
voiii-6.jpg
Ông Howery cho hay hy vọng sẽ gây đủ quỹ để thực hiện các nghiên cứu về xương đùi voi ma mút mới trục vớt được dưới đáy hồ. Ông muốn chụp CT và xác định niên đại của mảnh xương này bằng phương pháp carbon phóng xạ nhằm xác định chính xác tuổi của nó. Ảnh: davetaylorwildlife.com.
voiii-7.jpg
Vào đầu kỷ Paleozoic, Missouri được bao phủ bởi một vùng biển nông và vùng biển này đã thu hẹp lại trong 200 triệu năm tiếp theo. Trong Kỷ Băng hà, các sông băng bao phủ phần phía bắc của Missouri, trong khi phần phía Nam là nơi sinh sống của các loài thú thời tiền sử như lạc đà, voi ma mút và voi răng mấu. Ảnh: Raul Martin/Carl Buell.
voiii-8.jpg
Mảnh xương đùi mà ông Howery tìm thấy thuộc về một con voi ma mút Columbia - loài vật từng sinh sống khắp Bắc Mỹ. Đây là một trong những loài voi ma mút lớn nhất từng tồn tại khi mỗi cá thể có thể cao tới 4m tính từ vai và nặng khoảng 7 - 9 tấn. Ảnh: Earth.com.
voiii-9.jpg
Voi ma mút Columbia đực và cái đều có ngà. Thế nhưng, cá thể đực thường có kích thước lớn hơn đáng kể so với con cái, có thể nặng hơn 10 tấn. Ảnh: esthervanhulsen.com.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
back to top