Khoa học & Công nghệ

Xung đột Trung Đông ngày 23/3, tự do hàng hải phải kèm tự do thương mại

Iran bác bỏ thẳng thừng thời hạn 48 giờ ông Trump đưa ra, đồng thời lên án các lệnh cấm vận đơn phương Mỹ áp đặt.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi hôm Chủ nhật cho biết giao thông hàng hải không đi qua eo biển Hormuz không phải vì hành động của Iran mà vì các công ty bảo hiểm lo ngại về cuộc chiến do Mỹ khởi xướng.

“Tự do hàng hải không thể tồn tại nếu thiếu tự do thương mại. Hãy tôn trọng cả hai – hoặc bạn sẽ chẳng mong đợi gì cả”, Araghchi viết trên X. Ông nói thêm rằng những lời đe dọa tiếp theo sẽ không lay chuyển được người Iran hay các công ty bảo hiểm.

1x-1.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết “các tàu thuyền, thiết bị và bất kỳ năng lực nào” thuộc về Hoa Kỳ và Israel, “cũng như các bên tham gia khác vào hành động gây hấn,” đều không đủ điều kiện.

Văn bản này cũng nêu rõ rằng bất kỳ thỏa thuận an ninh nào ở Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và biển Oman đều phải được phối hợp với “các cơ quan có thẩm quyền” của Iran, đồng thời phải tính đến “thực tế” xung quanh các cuộc xung đột vũ trang.

Tiếp tục đáp trả cứng rắn với Israel

Tối Chủ nhật, chuông báo động vang lên ở khu vực xung quanh một trong những trung tâm nghiên cứu hạt nhân lớn của Israel, một ngày sau khi hai tên lửa của Iran làm hơn 150 người bị thương ở các thành phố Arad và Dimona.

1000030388.jpg
Tên lửa Iran lao xuống Tel Aviv của Israel.

Các dịch vụ cứu hộ của Israel cho biết hiện chưa có báo cáo nào về thương vong.

Những tiếng nổ lớn đã vang lên ở Tel Aviv, nơi một loạt bom chùm đã rơi xuống nhiều địa điểm vào Chủ nhật.

Quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện các tên lửa phóng từ Iran nhắm vào miền bắc Israel.

IDF cũng cho biết hai sự cố riêng biệt trong hệ thống phòng không đã khiến các tên lửa trước đó lọt qua.

Bất chấp luật quốc tế

Trên kênh Fox News hôm Chủ nhật, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc - Mike Waltz đã bảo vệ lời đe dọa của Trump về việc tấn công các nhà máy điện nếu Iran không mở cửa eo biển Hormuz.

Waltz cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran kiểm soát phần lớn cơ sở hạ tầng của nước này và sử dụng nó để phục vụ cho nỗ lực chiến tranh của họ. Ông nói rằng Trump sẽ bắt đầu bằng việc phá hủy “một trong những nhà máy điện lớn nhất của Iran” mà không nêu tên cụ thể.

“Có những nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí đốt và các loại nhà máy khác,” Waltz nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “tổng thống không hề nói đùa.”

1000030389.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran.

Theo luật quốc tế, các nhà máy điện phục vụ dân thường chỉ có thể bị nhắm mục tiêu nếu lợi ích quân sự mang lại lớn hơn thiệt hại mà nó gây ra cho dân thường, các học giả luật cho biết.

Thái tử lưu vong Reza Pahlavi kêu gọi Mỹ và Israel “tiếp tục nhắm mục tiêu vào chế độ và bộ máy đàn áp của nó, đồng thời không gây tổn hại đến cơ sở hạ tầng dân sự mà người dân Iran cần để xây dựng lại đất nước”.

“Cơ sở hạ tầng dân sự của Iran thuộc về người dân Iran và tương lai của một Iran tự do”, ông viết trên X.

Ông Trump đã đe dọa sẽ "phá hủy" các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở cửa eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trên kênh X rằng “những lời đe dọa điên cuồng trên chiến trường” đang gây ra tác động ngược lại, củng cố sự đoàn kết của Iran và cho thấy sự tuyệt vọng của Trump.

Ukraine muốn hỗ trợ Mỹ ở Trung Đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các quốc gia khác "đóng góp vào sự ổn định" ở Trung Đông trong bối cảnh các chuyên gia quân sự Ukraine được triển khai đến khu vực vùng Vịnh.

“Chúng tôi đã và đang hợp tác với các nước vùng Vịnh và hầu như mỗi ngày chúng tôi đều liên lạc với các nước này ở cấp đội nhóm,” tổng thống viết trên X.

“Đã có những kết quả cụ thể từ các đơn vị của chúng tôi trong lĩnh vực quốc phòng – chúng tôi đang cung cấp chuyên môn và sự hỗ trợ thực sự của mình.”

Ông nói thêm: “Các quốc gia khác trên thế giới cũng nên đóng góp vào việc ổn định tình hình.”

Tuần trước, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã cử hơn 200 chuyên gia quân sự đến vùng Vịnh và khu vực Trung Đông rộng lớn hơn để hỗ trợ các chính phủ trong việc phòng thủ chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran.

Các cơ sở năng lượng tại vùng Vịnh bị tấn công khiến giá dầu tăng dựng.
AP, Al Jazeera, TTXVN
back to top