Thời sự

Vụ tuồn 120 tấn lợn bệnh vào Đồ hộp Hạ Long, các đối tượng sẽ bị xử lý sao?

9 bị can bị khởi tố liên quan đến việc thu gom, chế biến 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh để bán ra thị trường, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, xảy ra tại TP Hải Phòng trong vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đang được “phù phép” để thành thịt hộp bán ra thị trường.

655544.jpg
Tang vật vụ án.

9 bị can bị khởi tố gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982), Nguyễn Bình Loan (SN 1968), Phạm Xuân Toan (SN 1975) cùng trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, xã Hà Nam, TP Hải Phòng).

Các bị can bị khởi tố cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

Trước đó, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Trong đó, lực lượng chức năng xác định, nhóm đối tượng đã thu gom được hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đưa vào kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco), có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng), khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp.

77777766.jpg
Thịt lợn bẩn bị phát hiện tại kho hàng của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, thịt lợn bệnh có thể chứa vi khuẩn, độc tố mà ngay cả khi nấu ở nhiệt độ cao cũng không thể loại bỏ hoàn toàn, nguy cơ gây hại sức khỏe.

Theo luật sư Thơm, việc Công an Thành phố Hải Phòng phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bệnh, "bẩn" rồi tuồn đến kho của đơn vị chuyên làm đồ hộp nổi tiếng tại thành phố Hải Phòng là một chiến công rất đáng khen thưởng và có ý nghĩa đầu năm mới 2026, đặc biệt là trong không khỉ cả nước chuẩn bị đón tết Nguyên đán và chào đón Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV.

"Theo thông tin trên trang website, Công ty Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) được thành lập năm 1957 tại thành phố cảng Hải Phòng, với tên gọi ban đầu “Nhà máy Cá hộp Hạ Long”, là doanh nghiệp tiên phong và Top đầu cả nước trong lĩnh vực thực phẩm chế biến. Các sản phẩm của công ty đã có mặt trên thị trường và trong hệ thống các siêu thị trêm cả nước.

Tôi và gia đình cũng thường mua các sản phẩm của công ty như thịt lợn hấp, cá ngừ ngâm dầu, Pate gan, Pate Cột đèn... Người dân thường lưu trữ các sản phẩm đóng hộp cho tiện lợi khi không có thời gian đi chợ mua thức ăn về chế biến lúc nhỡ nhàng.

Thông tin về việc 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được đưa vào kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp khiến người dân và bản thân tôi vốn là người tiêu dùng rất bàng hoàng, không thể tin được.

Tại sao một công ty lớn, có tiếng, có bề dày lịch sử kinh doanh tốt, niềm tự hào của Hải Phòng mà lại xảy ra hiện tượng như này. Biết rằng sử dụng thịt lợn bẩn chế biến sẽ rất rẻ, lợi nhuận cao nhưng nếu công ty sử dụng nguyên liệu chuẩn, đảm bảo an toàn mà bán các sản phẩm đồ hộp như giá hiện nay cũng đã có lãi nhiều", luật sư Thơm chia sẻ.

Luật sư Thơm mong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ làm rõ các sản phẩm của công ty đã bán ra thị trường có đảm bảo an toàn, sử dụng các nguyên liệu theo đúng tiểu chuẩn đăng ký để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

Đối với hành vi thu gom 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh để đưa vào chế biếm, các đối tượng trên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự. Nếu kết quả xác minh số lượng 120 tấn thịt lợn bệnh trị giá 500.000.000 đồng trở lên, các đối tượng phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất 20 năm tù, quy định tại Khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã phát hiện đường dây thu gom thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi từ tỉnh Hưng Yên, giết mổ và sơ chế, sau đó vận chuyển bán cho Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (địa chỉ tại 71 đường Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để chế biến thành thịt hộp.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thu gom lợn bệnh giá rẻ, với thủ đoạn sử dụng giấy phép hợp pháp của các hộ và tổ chức kinh doanh khác nhau rồi tổ chức giết mổ, sơ chế và vận chuyển đi tiêu thụ.

Tại kho hàng của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, trong số này có sản phẩm đã ôi thối, chảy nước, thậm chí bốc mùi. Ngoài số lượng trên, các đối tượng trong vụ việc cũng khai nhận một số lượng không nhỏ thịt lợn bẩn trong đường dây đã được công ty chế biến, đóng hộp đưa ra thị trường.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long là thương hiệu rất nổi tiếng, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1957, nay đã cổ phần hóa và hoạt động dưới tên giao dịch là Halong Canfoco.

back to top