Trước đó, tại xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu đã diễn ra buổi đấu giá 56 lô đất thuộc khu vực Đồng Quan, xóm 5, xã Quỳnh Hưng với tổng số tiền khởi điểm gần 60 tỷ đồng. Buổi đấu giá thành công, khi 56 lô đất được đấu vượt hơn 85 tỷ đồng.
Đáng chú ý tại buổi đấu giá lần này là việc ông Nguyễn Văn Trọng (trú tại xã Quỳnh Hưng – hiện là công chức kế toán xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An) đã trúng 23 lô đất, với tổng giá trị lên tới 30 tỷ đồng.
Ngay sau khi có kết quả đấu giá, người dân địa phương đã vô cùng bất ngờ, xôn xao… khi một công chức cấp xã như ông Trọng lại trúng một lúc 23 lô đất, với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.
![]() |
| Người dân tham gia đấu giá đất ở khu vực Đồng Quan, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. |
Đáng nói hơn, ông Nguyễn Văn Trọng là em trai ruột của ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, là người trực tiếp phê duyệt giá đất, giám định, định giá khởi điểm của 56 lô đất nói trên.
Nhận được thông tin, ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc, đồng thời ra thông báo về việc không công nhận kết quả trúng đấu giá 23 lô đất của ông Nguyễn Văn Trọng, trú tại xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu.
Cụ thể, ông Nguyễn Văn Trọng thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và vi phạm các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản (điểm b, khoản 4, điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016). Để xảy ra sai sót nêu trên là do Đấu giá viên chủ quan, không kiểm tra, rà soát kỹ tư cách khách hàng khi tham gia đấu giá.
![]() |
| Các lô đất trên bản vẽ quy hoạch được đưa ra đấu giá. |
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Trọng cho biết, ông Trọng có người cháu làm doanh nghiệp do bị ốm không về tham gia đấu giá được nên nhờ ông đứng tên tham gia đấu 23 lô đất trên. Khi nhận thông báo, ông đã đi mua hồ sơ, nộp tiền cọc đấu giá các lô đất mà không đọc các quy định đấu giá.
Hiện, UBND huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo Công ty đấu giá khẩn trương tiến hành thủ tục xử lý 23 lô đất không đủ điều kiện công nhận kết quả đấu giá theo quy định và tiến hành quy trình đấu giá lại các lô đất trên đảm bảo kịp thời, khách quan, đúng quy định pháp luật.
Theo điểm b, khoản 4, điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016 quy định những trường hợp không được tham gia đấu giá tài sản: "Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản".
Như vậy, việc ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, người trực tiếp phê duyệt giá đất, giám định, định giá khởi điểm của 56 lô đất, nhưng để em trai ruột mình là ông Nguyễn Văn Trọng tham gia đấu giá tài sản và trúng 23/56 lô đất là vi phạm luật đấu giá tài sản../.

