Vì sao phương Tây khuyến nghị Ukraine dùng UAV để thay thế tên lửa tầm xa?
Dương Ngân (Theo RIA Novosti)
Trong nhiều tháng qua, chính quyền của Tổng thống Zelensky đã liên tục đề nghị được sử dụng tên lửa phương Tây để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, phương tây không cung cấp tên lửa cho Kiev, mà khuyến nghị sử dụng UAV.
Dù vậy, cả Washington và các đồng minh châu Âu vẫn tỏ ra thận trọng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, trong một chuyến thăm Kiev gần đây, đã nhấn mạnh rằng việc sử dụng tên lửa là một lựa chọn quá tốn kém. “Mỗi quả tên lửa chính xác có giá lên tới hàng triệu đô la”, ông giải thích, “Trong khi đó, họ (Ukraine) có thể sản xuất máy bay không người lái với chi phí thấp hơn rất nhiều.”
Theo CNN, loại vũ khí được khuyên dùng là máy bay không người lái tầm xa AN-196 "Lutyi" (nghĩa là "Tháng Hai"), có sải cánh 7 mét và phạm vi hoạt động lên tới 1500 km, mang theo đầu đạn nặng 250 kg. Những thiết bị này được sử dụng để tấn công các mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ Nga, trong đó nhiều cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã gây ra không ít lo ngại về giá dầu trên thị trường quốc tế.
CNN cũng đã tiết lộ chi tiết về cách Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Sau khi thu thập thông tin tình báo, các chuyên gia lên kế hoạch chiến lược với 60% sự thành công phụ thuộc vào giai đoạn này.
Một trong những thách thức lớn là vượt qua hệ thống phòng không Nga, vốn đã được cải thiện đáng kể trong thời gian qua. Để đối phó, Kiev sử dụng các dữ liệu từ các công ty phương Tây như Palantir, cung cấp bản đồ phòng không Nga, giúp máy bay không người lái của Ukraine chọn được đường bay an toàn nhất.
Một cuộc tấn công điển hình bao gồm khoảng 12 chiếc "Lutyi" và hàng chục UAV nhỏ khác, trong đó có nhiều thiết bị chỉ đóng vai trò đánh lạc hướng để quá tải hệ thống phòng không Nga. Tuy nhiên, thực tế là 90% UAV bị bắn hạ trong các cuộc tấn công này.
Dù có sự hỗ trợ từ công nghệ tiên tiến, kết quả của các cuộc tấn công này vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Trong một cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Kotluban ở tỉnh Volgograd, Ukraine tuyên bố đã đạt được thành công, nhưng các hình ảnh vệ tinh sau đó cho thấy không có thiệt hại đáng kể nào tại kho đạn mà Ukraine cho rằng đã bị tấn công.
Các quan chức Ukraine tin rằng nếu phương Tây cung cấp tên lửa, tỷ lệ thành công của các cuộc tấn công này sẽ tăng lên tới 95%, mặc cho các kết quả hiện tại chưa đủ thuyết phục.
Ukraine hiện đang kỳ vọng rằng, với các cuộc tấn công liên tiếp vào lãnh thổ Nga, người dân Nga sẽ phải đối mặt trực tiếp với hậu quả của chiến tranh và có thể gây sức ép lên chính phủ để thay đổi chính sách. Tuy nhiên, cho đến nay, những nỗ lực này không đạt được kết quả như kỳ vọng. Trong khi đó, các lực lượng Nga đã giành lại được nhiều vùng lãnh thổ trong các cuộc phản công gần đây.
Nhìn chung, dù Ukraine đã đạt được một số thành công trong việc tấn công các mục tiêu tại Nga, nhưng vẫn còn nhiều thách thức phía trước, đặc biệt khi đối mặt với hệ thống phòng không Nga mạnh mẽ. (Nguồn ảnh: CNN, BBC, The New York Times, vk.com, Telegram, Ria Novosti).
Dự kiến sáng 22/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp rà soát lần cuối và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như kết quả bầu cử tại các địa phương.
UBND phường Kim Liên, Hà Nội đang dựng rào chắn vỉa hè tại khu vực trước cổng trường THCS Đống Đa và trường Mầm non Hoa Sữa trả lại không gian cho người đi bộ.
Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công).
Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm định hướng thành phố trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, kinh tế biển hiện đại.
Hải Phòng có gần 3,1 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,85%, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin Nhân dân với sự kiện chính trị quan trọng đất nước.