Khoa học & Công nghệ

Vì sao Mỹ triển khai binh sĩ tới Nigeria?

Khoảng 100 binh sĩ Mỹ cùng trang thiết bị đã đến Nigeria để giúp huấn luyện binh lính tại quốc gia Tây Phi này.

AP đưa tin ngày 17/2, khoảng 100 binh sĩ Mỹ cùng trang thiết bị đã đến Nigeria để giúp huấn luyện binh lính tại quốc gia Tây Phi này trong bối cảnh Nigeria đang phải đối phó với các phần tử Hồi giáo cực đoan và các nhóm vũ trang khác.

Theo tuyên bố của Quân đội Nigeria, động thái này diễn ra sau khi Chính phủ Nigeria đề nghị Mỹ hỗ trợ về huấn luyện, kỹ thuật và chia sẻ thông tin tình báo.

Việc triển khai quân diễn ra sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Nigeria hạ nhiệt.

aptongthongtrump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Thiếu tướng Samaila Uba, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Nigeria, trước đó tuyên bố rằng Quân đội Mỹ sẽ không tham gia chiến đấu hay có vai trò tác chiến trực tiếp, và lực lượng Nigeria sẽ có toàn quyền chỉ huy.

Vào tháng 12/2025, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhóm phiến quân liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở tây bắc Nigeria. Tháng trước, sau các cuộc thảo luận với chính quyền Nigeria tại Abuja, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ xác nhận một nhóm nhỏ các sĩ quan quân đội Mỹ đang ở Nigeria, tập trung vào hỗ trợ tình báo.

Nigeria đang phải đối mặt với cuộc chiến dai dẳng với hàng chục nhóm vũ trang địa phương ngày càng tranh giành lãnh thổ, bao gồm Boko Haram và ISWAP. Ngoài ra, nhóm Lakurawa có liên kết với IS chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc và khai thác mỏ trái phép.

Gần đây, cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn khi có sự tham gia của các nhóm phiến quân khác từ khu vực Sahel lân cận, bao gồm cả Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, nhóm đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công đầu tiên trên lãnh thổ Nigeria năm ngoái. Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, hàng nghìn người ở Nigeria đã thiệt mạng.

back to top