Ngày 18/6/1815, trận Waterloo diễn ra gần Waterloo, nay là miền Trung nước Bỉ. Đây là trận chiến giữa Pháp với quân đồng minh (gồm: Phổ, Hà Lan, Bỉ và Hannover).
Trong trận chiến này, hoàng đế Napoleon có thất bại lịch sử khiến Waterloo trở thành trận chiến cuối cùng trong cuộc đời binh nghiệp của ông.
Lực lượng Pháp do hoàng đế Napoleon chỉ huy bị quân đồng minh đánh bại với tổn thất nặng nề. Ước tính, Pháp có hơn 33.000 người thương vong. Đặc biệt, Napoleon buộc phải thoái vị, đi lưu đày tại đảo Saint Helena xa xôi, hoang vắng tại nam Đại Tây Dương. Ông qua đời tại đây vào năm 1821, thọ 52 tuổi.
Một số chuyên gia, nhà phân tích đã "mổ xẻ" thất bại của Napoleon. Họ đã đưa ra một số lý do khiến nhà cầm quân lỗi lạc một thời của Pháp đánh mất ngai vàng và có kết cục bi thương.
Lý do đầu tiên được cho là Napoleon quá tham vọng. Ông hoàng nước này tin rằng bản thân là nhà cầm quân xuất chúng không kém Alexander Đại đế nên phát động nhiều cuộc chiến trên khắp lục địa châu Âu.
Sau khi giành được nhiều chiến thắng, Napoleon không cho quân đội nghỉ ngơi, dưỡng sức và củng cố những gì đã đạt được. Do liên tiếp mở các cuộc chiến quy mô lớn nên sức chiến đấu của quân Pháp suy giảm dẫn tới bị đối phương đánh bại.
Nguyên nhân tiếp theo là hoàng đế Napoleon dần đánh mất khả năng trí tuệ và sự linh hoạt chiến thuật cao độ. Vào thời kỳ huy hoàng, Napoleon đã dùng các mưu kế, có chiến thuật tài tình giúp lực lượng Pháp giành được thế áp đảo trên chiến trường.
Điển hình là trong chiến dịch ở Italy, ông đã dẫn quân Pháp đánh bại lực lượng của Áo nhờ sử dụng chiến thuật vu hồi (thao tác đánh vòng) để đánh vào các vị trí phòng thủ của đối phương.
Thế nhưng, trong những trận đánh cuối đời, Napoleon muốn nhanh chóng giành chiến thắng nên triển khai hàng ngàn binh sĩ tấn công chính diện quân địch. Đây không phải là chiến thuật sáng suốt khi Pháp hứng chịu thương vong lớn, khó giành được thắng lợi trên chiến trường nếu quân địch có lực lượng khủng hơn.
Sự thất bại của Napoleon còn được cho là do ông tiến hành quá nhiều cuộc chiến khiến các cường quốc ở châu Âu liên minh với nhau để "đối phó" Pháp.
Các nước gồm: Nga, Áo, Phổ và Anh đã thành lập liên minh quân sự rồi cùng phối hợp tác chiến, từng bước đẩy lui các cuộc tấn công của Napoleon trước khi khiến ông hoàng này thất bại hoàn toàn, không thể "lật ngược tình thế".
Mời độc giả xem video: Vải Việt Nam lần đầu xuất khẩu chính ngạch sang Pháp. Nguồn: VTV4.
Mẫu môtô thể thao điện Kawasaki Ninja e-1 ABS 2027 vừa trở lại danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản với giá bán từ 7.899 USD (khoảng 206,26 triệu đồng).
Xe 3 bánh điện có thể được thí điểm tại đô thị lớn, phục vụ thu gom rác, logistics, bưu chính, hỗ trợ phòng cháy chữa cháy, giảm phát thải và tăng hiệu quả.
Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) đã tạo ra các phiên bản vi mô của Vũ trụ sơ khai bằng cách cho các hạt nhân nguyên tử nhỏ đến bất ngờ va chạm với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.
Được ra mắt lần đầu từ năm 2024 nhưng do là một dòng xe đặc biệt, BMW R 12 S đã mất gần 2 năm để tìm được đường tới thị trường Việt và giới hạn chỉ 12 chiếc.
Mazda CX-30 được cho là sẽ chưa bước sang thế hệ mới trong vài năm tới. Mẫu crossover này dự kiến tiếp tục sử dụng nền tảng hiện tại đến hết năm tài chính 2030.
Hyundai Palisade 2027 mới vừa ra mắt tại Hàn Quốc với danh mục phiên bản mở rộng, đáng chú ý nhất là biến thể High-Roof có phần nóc được nâng thêm 240 mm.
Là phiên bản cao cấp hơn của Qin L EV, BYD Qin Max 2026 tạo cảm giác quen thuộc vì sở hữu kiểu dáng tổng thể tương tự Seal 6 đang bán ở các thị trường quốc tế.