Vén màn bí ẩn hàng ngàn cốc đất sét 3.500 tuổi của Hy Lạp
Tâm Anh (theo ATI)
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng ngàn chiếc cốc đất sét khoảng 3.500 tuổi trên đảo Crete, Hy Lạp. Chúng có thể từng được dùng để uống rượu trong các buổi tiệc.
Trong các cuộc khai quật ở các di chỉ khảo cổ trên đảo Crete của Hy Lạp, giới khảo cổ đã tìm thấy hàng ngàn chiếc cốc đất sét khoảng 3.500 tuổi. Ảnh: Trustees of the British Museum.Theo các nhà nghiên cứu, một trong những nền văn minh tiên tiến đầu tiên của châu Âu, người Minoan - sống trên đảo Crete - rất có thể đã sử dụng những chiếc cốc này để uống rượu. Ảnh: British Museum.
Một trong những chiếc cốc đựng rượu trên sẽ được trưng bày cùng với một chiếc cốc giấy có từ những năm 1990 tại Bảo tàng Anh. Ảnh: British Museum.Người Minoan thường xuyên tổ chức tiệc tùng tại cung điện trên đảo Crete. Tại những bữa tiệc và lễ hội xa hoa đó, họ tận hưởng niềm vui và ăn mừng theo cách rất riêng. Theo các chuyên gia, "giới thượng lưu phô trương sự giàu có và địa vị của mình" bằng cách tổ chức những sự kiện này. Ảnh: British Museum.
Những buổi tiệc hay lễ hội thường có đông người tham gia. Việc phục vụ khách tham dự là trách nhiệm lớn đối với chủ nhà. Ảnh: British Museum.“Mọi người tụ tập thành từng nhóm lớn và cũng giống như ngày nay, chẳng ai muốn rửa bát cả. Ngoài sự tiện lợi, những chiếc cốc dùng một lần còn là một cách thể hiện sự giàu có nhờ tất cả những nguồn lực "được đổ vào để làm ra nó”", Julia Farley, giám tuyển của Bảo tàng Anh, cho biết. Ảnh: knossos-palace.gr.Những chiếc cốc uống rượu dùng một lần của người Minoan không chỉ tiện lợi và còn có ý nghĩa khác. Đó là việc vứt bỏ chúng đồng nghĩa với việc chủ nhà là người giàu có. Ảnh: Getty Images.
Tuy nhiên, việc sử dụng những chiếc cốc dùng 1 lần làm từ đất sét của người Minoan đã tạo ra lượng rác thải lớn và ảnh hưởng tới môi trường. Ảnh: historyextra.Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Ngày 26/3/1983, 15 tổ chức hội tụ về Hà Nội, mở ra mái nhà chung của trí thức khoa học, kỹ thuật Việt Nam. Hai mươi năm sau lời Bác dặn, hành trình mới bắt đầu.
Phương pháp mới dùng vi khuẩn biến đổi để sản xuất thuốc ngay tại khối u, nâng cao hiệu quả điều trị ung thư tuyến tụy và kết hợp các phương pháp khác.
Epicland X9, mẫu SUV 6 chỗ đầu tiên của Huawei và Dongfeng vừa trải qua bài test độ bền đặc biệt khi phần nóc xe chịu tác động từ container có tải trọng 16 tấn.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026 có tới 504.198 lượt phương tiện không đạt phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại.
Nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Cell Reports cho thấy, những người sống trên 100 tuổi có lượng lớn loại tế bào có khả năng tìm và tiêu diệt những tế bào bất thường, trong đó có tế bào ung thư.
Nissan Sentra 2027 vừa ra mắt, bên cạnh gói trang bị ngoại thất màu đen, mẫu sedan phổ thông này còn được nâng cấp hộp số và bổ sung sạc điện thoại Qi2.
Israel âm thầm biên chế tàu ngầm tấn công INS Drakon với thiết kế mới lạ, được cho là có thể mở rộng đáng kể năng lực tác chiến tầm xa của hải quân nước này.
Nghiên cứu của GS Admir Masic tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã hé lộ bí ẩn về khả năng tự phục hồi tạo nên độ bền huyền thoại của bê tông La Mã.
Phiên bản cao cấp nhất Genesis GV90 Neolun 2027 không chỉ có nội thất 4 chỗ siêu sang, mà còn cả kết cấu cửa mở ngược vốn nổi tiếng bởi các mẫu xe Rolls-Royce.
Mazda CX-5 2027 vừa ra mắt tại Philippines với hàng loạt thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ. Xe lần đầu được trang bị hệ truyền động hybrid 2.5L.