Khoa học & Công nghệ

Vẻ đẹp kỳ vĩ của đồi Chocolate, biểu tượng của Bohol

Hình thái độc đáo của hơn 1.800 gò hình nón trên đồi Chocolate tạo nên cảnh sắc như cổ tích, là di tích quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt.

doiii-1.jpg
Là hòn đảo lớn thứ 10 của Philippines, đảo Bohol là địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Nhiều người ghé thăm hòn đảo này để có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đồi Chocolate ấn tượng như khung cảnh trong thế giới cổ tích. Ảnh: Afriandi via Getty Images.
doiii-2.jpg
Đồi Chocolate nổi tiếng với hình thái địa chất khác thường bao gồm hơn 1.800 gò hình nón được cấu tạo từ đá vôi. Mỗi gò hình nón có chiều cao khoảng 30 - 120m. Ảnh: John S Lander/LightRocket via Getty Images.
doiii-3.jpg
Cảnh quan tại đồi Chocolate xanh tươi vào mùa mưa (từ tháng 2 - 5). Khi sang mùa khô, cỏ tại các gò hình nón ở đồi Chocolate chuyển sang màu nâu sẫm. Màu sắc này kết hợp với hình dáng độc đáo của chúng khiến nhiều người liên tưởng đến những viên chocolate khổng lồ. Ảnh: worldheritagesite.org.
doiii-4.jpg
Người dân địa phương lưu truyền giai thoại về đồi Chocolate. Tương truyền, ngọn đồi này gắn liền với câu chuyện tình buồn giữa một vị thần trẻ tuổi và một cô gái xinh đẹp. Ảnh: Maria Ligaya/Travel + Leisure.
doiii-5.jpg
Sau khi người yêu chết, vị thần đã vô cùng đau buồn, khóc nhiều đến nỗi nước mắt của Ngài rơi xuống cõi phàm, biến thành đồi Chocolate như chúng ta thấy ngày nay. Ảnh: shoestringdiary.wordpress.com.
doiii-6.jpg
Trong khi đó, các nhà khoa học, chuyên gia địa chất lý giải sự hình thành của đồi Chocolate bắt đầu từ hàng triệu năm trước khi đảo Bohol vẫn còn nằm dưới đáy biển. Ảnh: shoestringdiary.wordpress.com.
doiii-7.jpg
Trải qua thời gian, những cao nguyên đá vôi nổi lên từ mặt biển, thông qua các chuyển dịch địa chất của vỏ Trái đất. Hình dạng hình nón của những gò mà chúng ta thấy ngày nay là kết quả của quá trình xói mòn liên tục trong hàng triệu năm. Ảnh: shoestringdiary.wordpress.com.
doiii-8.jpg
Các chuyên gia đã tìm thấy một số bằng chứng cho thấy đồi Chocolate được hình thành vào khoảng đầu hoặc ngay trước kỷ băng hà cuối cùng (tức 2,6 triệu đến 11.700 năm trước). Ảnh: shankaronline/Flickr.
doiii-9.jpg
Đồi Chocolate được công nhận là di tích địa chất cấp quốc gia của Philippines vào năm 1988. Nơi đây được bảo vệ như một di tích tự nhiên vào năm 1997. Ảnh: MayaSeeMayaDo / Atlas Obscura User.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
back to top