Vận hành "ngôi nhà thông minh" bằng điều khiển hơi thở
Huỳnh Dũng (Theo Techxplore)
Thiết kế mới sẽ cho phép bất kỳ ai đang thở đều có thể bật và tắt hay thay đổi cài đặt thiết bị nhà thông minh.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Case Western Reserve đã tạo ra một thiết bị nguyên mẫu đơn giản cho phép người dùng điều khiển công nghệ "nhà thông minh", bằng cách thay đổi kiểu thở của họ.
Thiết bị tự cung cấp năng lượng điều khiển phù hợp với lỗ mũi và có khả năng nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người bị hạn chế khả năng vận động hoặc không thể nói rõ ràng.
Nó cũng có thể được lập trình để cung cấp cảnh báo tự động cho nhân viên y tế nếu một người bị khó thở. Changyong "Chase" Cao, trợ lý giáo sư về kỹ thuật cơ khí và hàng không, người đang dẫn đầu nghiên cứu và phát triển của thiết bị này chia sẻ.
Cao và các cộng sự của ông gần đây đã công bố nghiên cứu của họ trên tạp chí Advanced Materials Interfaces. Nhóm nghiên cứu bao gồm Postdoc Yaokun Pang (hiện là giáo sư tại Đại học Qingdao, Trung Quốc) và Tiến sĩ Shoue Chen. Cao cho biết anh cũng đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho thiết bị nguyên mẫu mới này.
Cách thức hoạt động của thiết bị: Cao và các cộng sự của anh ấy đã sử dụng một công nghệ được gọi là máy phát điện nano ba chiều (TENG) hay còn gọi là quá trình điện hóa triboelectrification, để làm cho thiết bị hoạt động.
TENG có thể chuyển đổi năng lượng cơ học thu được từ môi trường thành điện năng để cung cấp năng lượng cho các thiết bị nhỏ như cảm biến, hoặc sạc điện cho các thiết bị điện tử tiêu dùng.
Công nghệ này được phát triển một cách nghiêm túc trong thập kỷ qua, cho phép các nhà khoa học chuyển đổi năng lượng cơ học hàng ngày thành năng lượng điện hữu ích.
Năng lượng tồn tại trong môi trường tự nhiên bao gồm mưa, gió hoặc thậm chí là các chuyển động cơ thể hàng ngày, chẳng hạn như chạm tay vào nhau, đi bộ hoặc trong trường hợp này là động tác thở.
Cao cho biết thiết bị này - được mệnh danh là "hệ thống Giao diện Người-Máy (HMI) điều khiển bằng hơi thở" - sẽ ra mắt công chúng trong vòng 3 đến 5 năm tới vì thiết kế và chức năng đơn giản của nó.
Anh cho biết nhóm sẽ tiếp tục làm việc trên nguyên mẫu trong những tháng và năm tới để sẵn sàng đưa nó vào sử dụng thực tế.
Có thể thấy, cùng với nhau, thiết bị thông minh và công nghệ nhà thông minh tạo nên một ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng khi hàng trăm thiết bị và thiết bị tiêu dùng sẵn sàng hỗ trợ Bluetooth hoặc được xếp vào "Internet of Things" (IoT).
Các thiết bị gia dụng thông minh bao gồm hệ thống chiếu sáng và kiểm soát năng lượng, máy điều hòa không khí và hệ thống an ninh. Chúng có thể được điều khiển từ xa hoặc được lập trình để thực hiện một cách tự chủ.
Nhưng đối với những người dùng không thể nói hoặc sử dụng tay chân để lập trình thiết bị, những lợi ích của công nghệ thông minh gần như không thể tiếp cận được.
"Công nghệ thông minh là rất tốt - nhưng chỉ khi bạn thực sự có thể sử dụng nó", Cao nói. "Thiết kế mới của chúng tôi sẽ cho phép bất kỳ ai đang thở đều có thể bật và tắt thiết bị hoặc thay đổi cài đặt của bộ điều nhiệt chẳng hạn”.
Mẫu SUV mới Volkswagen Tera 2027 vừa chính thức được mở rộng thị trường và cho ra mắt tại thị trường Nam Phi, xe sẽ được định vị giữa Polo Vivo và T-Cross.
Sau một năm ra mắt, Mitsubishi Eclipse Cross EV đã được nâng cấp công nghệ bên trong với những thay đổi được thừa hưởng từ người anh em Renault Scenic E-Tech.
Toyota đang nghiên cứu công nghệ cho phép chiếc xe tự ghi lại hình ảnh mà tài xế đang quan tâm bằng mắt, mà người lái không cần sử dụng điện thoại khi lái xe.
Nghiên cứu của Đại học California, Berkeley, công bố trên Nature, phân tích bộ gene của 8 loài dơi cho thấy tuổi thọ dài có mối liên hệ với những gene tham gia vào miễn dịch, chống ung thư và tương tác với virus.
Kia K4 Hybrid ở thị trường châu Âu được trang bị tiêu chuẩn ở mức cao, nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái mới nhất (ADAS), cùng màn hình kỹ thuật số tích hợp.
Mẫu MPV Hyundai Custo 2027 (hay Custin tại Việt Nam) đã chính thức lộ diện, phần đầu cùng bộ mâm xe chịu ảnh hưởng lớn từ mẫu SUV cỡ lớn Palisade thế hệ mới.
Các nhà khoa học UCLA phát triển một phương pháp biến tế bào gốc từ máu cuống rốn thành hàng loạt tế bào T có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.
Kia PV7 mẫu PBV (Purpose-Built Vehicle – xe chuyên dụng theo mục đích sử dụng) vừa ra mắt tại triển lãm xe thương mại IAA Transportation 2026 ở Hannover, Đức.
Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Sydney, Viện Baird và Bệnh viện Royal Prince Alfred thực hiện đã phát hiện cơ tim người có thể tạo ra các tế bào cơ mới sau khi bị tổn thương do nhồi máu.
Tesla đã thành lập một công ty con tại Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện của hãng xe điện Mỹ tại một trong những thị trường xe điện phát triển nhất Đông Nam Á.