Ukraine ghi nhận tổn thất đầu tiên về máy bay chiến đấu Mirage 2000
Thiên Đăng
Theo truyền thông Ukraine, một tiêm kích Mirage 2000 của nước này đã gặp sự cố khi đang làm nhiệm vụ, đây là tổn thất đầu tiên của dòng chiến đấu cơ này ở Ukraine.
Vào tối ngày 22/7, khi đang thực hiện nhiệm vụ, một chiếc máy bay chiến đấu Mirage-2000 đã bất ngờ gặp sự cố lỗi thiết bị hàng không, phi công đã nhanh chóng báo cáo sự cố này với quản lý chuyến bay, Không quân Ukraine đưa tin. Ảnh: @Dassault Aviation. Sau đó, phi công đã hành động thành thạo nhanh chóng, đúng như mong đợi trong các tình huống khủng hoảng, anh ấy đã nhảy dù thành công. Đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy phi công này, tình trạng của anh ấy ổn định. Ảnh: @Dassault Aviation.
Không có thương vong nào trên mặt đất. Một ủy ban đặc biệt đã được thành lập để xác định nguyên nhân của sự cố hàng không nghiêm trọng này. Ảnh: @ War Thunder — official forum. Các bản tin của Ukraine cho biết, vụ việc này xảy ra ở vùng Volyn, phía tây bắc đất nước Ukraine. Ảnh: @ War Thunder — official forum. "Thật không may, chúng tôi đã mất máy bay chiến đấu Dassault Mirage 2000", Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky phát biểu ngay sau khi sự cố xảy ra. Ảnh: @ RBC-Ukraine. Thực tế, vì máy bay phản lực Mirage có thể cất cánh nhanh hơn so với F-16 do Mỹ sản xuất, nên chúng được coi là một công cụ hữu ích cho quân đội Ukraine trong việc đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái loại Shahed. Chúng cũng có thể được sử dụng để phóng tên lửa tầm xa hơn như SCALP (hay Storm Shadow) vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Ảnh: @ Fly a jet fighter.
Vào tháng 3/2025, có thông tin cho rằng, một chiếc Dassault Mirage 2000 của Ukraine đã lần đầu tiên bắn hạ thành công tên lửa hành trình Kh-101 của Nga. Ảnh: @ Fly a jet fighter. Trở lại vấn đề chính, đây là lần đầu tiên máy bay phản lực Mirage bị mất, kể từ khi quân đội Ukraine bắt đầu nhận được chúng vào tháng 2 năm nay. Ảnh: @Dassault Aviation. Trước khi chuyển giao máy bay phản lực này, Pháp đã thực hiện một số cải tiến không được tiết lộ để cho phép chúng thực hiện các nhiệm vụ không đối đất. Ảnh: @Dassault Aviation.
Những chiếc Mirage 2000 do Pháp sản xuất đã được cam kết cung cấp cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự được công bố vào tháng 6/2024. Gói viện trợ này cũng bao gồm chương trình đào tạo phi công. Những chiếc máy bay phản lực đầu tiên đã đến vào tháng 2/2025 và bắt đầu đẩy lùi các cuộc tấn công trên không của Nga vào tháng 3. Ảnh: @ RBC-Ukraine. Mirage 2000, máy bay chiến đấu siêu thanh thế hệ thứ tư, được Dassault Aviation giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 1970. Biến thể Mirage 2000-5, ra mắt năm 1999, có hệ thống điện tử hàng không được nâng cấp, khả năng chiến đấu không đối không và không đối đất được cải thiện, cùng hệ thống cảm biến và điều khiển tiên tiến. Ảnh: @Dassault Aviation. Vào tháng 2/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu đã công bố việc chuyển giao một số máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Kiev. Ông không nêu rõ Paris dự định cung cấp bao nhiêu máy bay, nhưng theo các báo cáo, con số này có thể không quá sáu chiếc. Ảnh: @ Fly a jet fighter.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, máy bay chiến đấu nước ngoài sẽ không phải là liều thuốc thần kỳ ảnh hưởng đến tiến trình chiến sự, mà chúng sẽ liên tục bị lực lượng vũ trang Nga phá hủy. Ảnh: @ Fly a jet fighter.
Sau thời gian dài đồn đoán, Toyota vừa ra mắt xe thể thao đầu bảng GR GT, đánh dấu bước ngoặt mới khi bộ phận Gazoo Racing được tách thành thương hiệu độc lập.
VinFast sẽ ra mắt mẫu MPV điện Limo Green tại thị trường Ấn Độ vào khoảng tháng 2/2026. Đây sẽ là mẫu xe thứ ba của VinFast tại quốc gia này, sau VF6 và VF7.
Mẫu naked-bike Ducati Streetfighter V4 S đã chính thức “cập bến” Việt Nam. Xe được Trâm Anh Motorsport phân phối và được nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan.
Subaru vừa công bố mẫu xe điện hoàn toàn mới Trailseeker 2026 với mức giá khởi điểm từ 39.995 USD (khoảng 1,04 tỷ đồng), đắt hơn so với "đàn anh" Outback mới.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.